Sáng 5/10, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, chạy “rùa bò” gây cản trở giao thông trên tuyến đường Giải Phóng (trước cửa bến xe Giáp Bát).

Tổ công tác đã cử lực lượng hóa trang trên tuyến, sử dụng máy bắn tốc độ và thiết bị ghi hình để làm căn cứ xử phạt. Sau khi phát hiện vi phạm, lập tức thông báo cho các tổ CSGT công khai trên đường dừng xe kiểm tra.

Trước cửa khu vực bến xe Giáp Bát (Hà Nội) liên tục có loạt ô tô khách dừng, đỗ đón khách
Để tránh lực lượng chức năng, có một "đội quân" xe ôm đèo khách vượt chốt
Khi vượt chốt CSGT, tài xế xe ôm thả khách lên ô tô đã chờ sẵn

Xe khách mang biển kiểm soát 18B- 008.XX, chạy tuyến Hà Nội – Nam Định vừa rời khỏi bến xe đã liên tục bắt khách dọc đường. 

Khi thấy có lực lượng chức năng, nhà xe “móc ngoặc” cùng các tài xế xe ôm chở khách qua chốt CSGT mới cho lên xe. Tuy nhiên, hình ảnh vi phạm của xe này đã bị tổ cảnh sát hóa trang ghi lại.

Sau khi được lực lượng chức năng cho xem hình ảnh vi phạm, tài xế V.V.L đã “tâm phục, khẩu phục” chấp nhận ký vào biên bản.

Lực lượng CSGT bắn tốc độ các xe chạy "rùa bò"
Nhiều tài xế ngỡ ngàng khi bị xử phạt lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu

Ít phút sau, ô tô khách mang biển số 36B- 022.XX, chạy tuyến Hà Nội- Thanh Hóa bị tổ công tác dừng xe với lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu. Theo kết quả bắn tốc độ, chiếc xe này chỉ đi 18km/h tại đoạn đường giới hạn tốc độ tối thiểu 30km/h.

Tài xế B.Đ.A khá ngỡ ngàng khi biết mình bị xử phạt lỗi này, lái xe B.Đ.A lí giải với tổ công tác, do xe xuất bến chỉ có 5 – 6 khách, không đủ tiền duy trì hoạt động nên mới bắt khách dọc đường.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, ô tô khách mang BKS 18B- 019.XX, chạy tuyến Hà Nội – Nam Định với tốc độ 16km/h.

Tài xế vi phạm cho rằng, số lượng lớn hành khách không vào bến mà bắt khách dọc đường cũng là một phần lí do để các xe vi phạm.

Sau khi lực lượng chức năng xử phạt, toàn tuyến đường "sạch bóng" xe  khách dừng, đỗ

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 14, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã xử lý tới 850 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó, tuyến Hà Nội - Ninh Bình có đến 352 trường hợp. Điều đáng nói, một số xe khách có hành vi vi phạm nhiều lần như xe BKS 35H-105.XX bị phạt tới 6 lần; 35B-005.XX bị phạt 7 lần.

Thiếu tá Phạm Minh Quân, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết, sau dịch Covid-19, lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, nhất là khu vực cửa ngõ phía Nam. 

Đặc biệt, trước cổng Bến xe Giáp Bát, Bến xe nước Ngầm và khu vực đường Kim Đồng, Giải Phóng hiện tượng xe khách dừng đỗ, đón khách sai quy định gây ùn tắc giao thông, bức xúc cho người dân.

“Đội CSGT đường bộ số 14 cùng lực lượng chức năng tại địa bàn đã áp dụng rất nhiều biện pháp như tuần tra, mật phục, bí mật ghi hình vi phạm để dừng xe xử lý. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có xe khách cố tình vi phạm”, Thiếu tá Quân nói. 

>>Xem tin nóng: Kiến nghị xử tử hình tội phạm tham ô, nhận hối lộ