Sáng 9/12, một lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng công an đã vây bắt thành công hai phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, quê xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, quê xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Giây phút lực lượng chức năng vây bắt, 2 phạm nhân không chống cự nhưng bỏ chạy. Cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp.

Trung tá Thái Doãn Ngọc, Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà cho biết, nhận định các đối tượng chưa ra khỏi địa bàn, lực lượng Trại giam Xuân Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Cẩm Xuyên triển khai các phương án truy bắt.

z4957115098771-1c7a7c8e0d87938fa906933c43ab850b-1.jpg
Áo mưa 2 phạm nhân bỏ lại hiện trường trong quá trình lẩn trốn. Ảnh: TL

Theo cơ quan điều tra, để truy bắt 2 phạm nhân trốn trại, các lực lượng đã chia thành 3 mũi tấn công khu vực núi thuộc địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Sơn. Đến khoảng 4h chiều 8/12, công an phát hiện dấu vết liên quan đến 2 phạm nhân nên đã rút 2 mũi tấn công, tổ chức đón lõng tại 8 chốt ở các địa bàn xã Cẩm Lạc, xã Cẩm Minh.

Khoảng 1h45 phút, sáng 9/12, hai phạm nhân ra ngoài đi tìm thức ăn ở xã Cẩm Minh thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Bị vây bắt, cả hai đối tượng bỏ chạy. Quá trình bỏ chạy, Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã để lại tất và áo mưa ở hiện trường.

“Xác định đây là những tội phạm nguy hiểm, có thể sử dụng các thủ đoạn để bỏ trốn, công an đã bắn 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp”, nguồn tin cho hay.

z4957002089077-aed3260ab7726b47aabb600399041e2b.jpg
Đôi tất của phạm nhân bỏ lại hiện trường trong quá trình bỏ chạy. Ảnh: TL

Theo lực lượng công an, qua 3 ngày trốn chạy, Thành và Hoàng có biểu hiện đói và mệt. Sau khi bắt giữ, các phạm nhân được lực lượng công an cấp phát nước, thức ăn và di lý về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để truy bắt thành công 2 phạm nhân, ngoài sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ còn là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân.

"Các tổ công tác đã phân tích, đánh giá đúng, trúng đối tượng, triển khai lực lượng nhanh, nhiệt huyết, tận dụng thời gian vàng để bắt các đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân", Đại tá Nguyễn Hồng Phong nói.

z4956522592117-70b1d4314e0d64938c397308db20b71d-1.jpg
Hai phạm nhân bị bắt giữ đưa về trụ sở công an. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 15h chiều 6/12, lợi dụng sơ hở, 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà cơ sở 2 (đóng tại xã Cẩm Sơn, Cẩm Xuyên).

Phát hiện sự việc, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà đã báo cáo các lực lượng chức năng, và thông tin tới người dân biết để đề phòng, phối hợp truy bắt. 

Chiều 7/12, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) ký quyết định truy nã toàn quốc với Thành và Hoàng.

Từ 13h30 ngày 7/12, Công an Hà Tĩnh đã huy động hơn 2.000 cán bộ - chiến sĩ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm 2 phạm nhân.