Năm 2021, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn giống địa phương, giảm đồng huyết, cận huyết nhằm bảo tồn, duy trì, phát triển các nguồn gen quý của giống lợn bản địa; nâng cao kiến thức cho người dân về chăn nuôi lợn bản địa, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc miền núi.

Đồng thời phòng ngừa các loại dịch bệnh nguy hại cho gia súc như lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp Cao Bằng tiếp tục triển khai mô hình chăn nuôi lợn sinh sản tại huyện Hà Quảng (Cao Bằng) với quy mô 5 con đực và 50 con cái giống Táp Ná.

{keywords}
   Ảnh minh họa. 

Ngày 2/7 Trung tâm đã tổ chức lễ bàn giao 55 con lợn giống và 330 liều vắc-xin các loại (dịch tả, tụ huyết trùng, đóng dấu, lở mồm long móng, tai xanh, phó thương hàn; mỗi loại vắc xin 55 liều) cho các hộ tham gia tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Theo thông tin từ Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp Cao Bằng tất cả số lợn này đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Lợn đảm bảo chất lượng, khỏe mạnh, đồng đều, đã được tiêm phòng vắc-xin lở mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi đầy đủ và có giấy kiểm dịch của cơ quan thú y chuyên môn cấp trước khi bàn giao đến các hộ.

Vắc-xin đảm bảo chất lượng, còn hạn sử dụng, còn niêm phong, chai lọ không bị nứt. Hóa chất sát trùng (thuốc khử trùng) đảm bảo chất lượng, còn hạn sử dụng.

Bà Tô Thị Hải Châu - chủ nhiệm dự án hướng dẫn các hộ tham gia mô hình một số lưu ý về kỹ thuật khi nhận lợn giống, đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy trình chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh.

Hệ thống chuồng trại sạch sẽ, khử khuẩn định kỳ. Song song đó là chăm sóc nuôi dưỡng lợn theo kỹ thuật, chủ động thực hiện tốt phòng chống dịch cho đàn lợn, thường xuyên ghi chép các chỉ tiêu theo dõi theo yêu cầu của dự án…

Đồng thời đề nghị Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND xã Trường Hà cần tích cực triển khai công tác thú y phòng bệnh tại xã, giúp các hộ chăn nuôi tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn lợn trên địa bàn, không để dịch bệnh phát sinh, lây lan dịch bệnh.

Tiếp tục phối hợp tốt với Trung tâm Khuyến nông và Giống nông lâm nghiệp Cao Bằng triển khai các hoạt động đã xây dựng trong năm 2021 như: Thông tin tuyên truyền, tổ chức tiêm phòng bệnh bằng vắc-xin cho đàn lợn trong mô hình, hỗ trợ cấp phát thức ăn cho lợn nái có chửa và các vật tư còn lại, theo dõi và thu thập số liệu, báo cáo đầy đủ các nội dung theo hợp đồng đã ký...

Những năm gần đây, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc của tỉnh Cao Bằng nói chung và huyện Hà Quảng nói riêng liên tục được triển khai mạnh mẽ.

Thực hiện Kế hoạch số 710/KH -UBND, ngày 31/3/2021 về Thông  tin tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 –2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Ủy ban nhân dân huyện Hà Quảng xây dựng kế hoạch thực hiện Thông tin tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 –2025.

Để thực hiện công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng hiệu quả, phòng Nông nghiệp huyện tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai quyết liệt  biện pháp phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng.

Chủ động giám sát dịch bệnh, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao và tiêm phòng bổ sung đối với các địa phương có tỷ lệ tiêm phòng đạt thấp; bảo đảm tiêm phòng đạt 100% số gia súc trong diện tiêm tại vùng dịch, 80% số gia súc thuộc diện được tiêm tại khu vực có nguy cơ cao. Tiếp tục phun khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường bằng vôi bột, hóa chất tại các ổ dịch, khu vực chuồng trại, bãi chăn thả và chợ kinh doanh gia súc, gia cầm để tiêu diệt mầm bệnh.

Thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Lực lượng chức năng và cơ quan chuyên ngành thú y tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát động vật, các phương tiện vận chuyển động vật ra vào địa bàn tỉnh; củng cố, kiện toàn mạng lưới thú y viên xã, phường, đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Minh Phúc