Theo kế hoạch, dự án Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ được thông xe kỹ thuật vào hôm nay (31/12) sau hơn 2 năm khởi công.

Một đoạn trong dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết nhìn từ trên cao - Ảnh: X.A

Ghi nhận sáng 31/12, tại dự án đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết qua địa phận Đồng Nai, cơ bản các phương tiện đã lưu thông được, các nhà thầu đã huy động rất nhiều máy móc thiết bị để kịp tiến độ đưa vào vận hành dự kiến trước lễ 30/4 sắp tới. 

Hình ảnh công trường dự án - Ảnh: Hoàng Anh

Nhiều phương tiện, máy móc được huy động trên công trường để chạy đua tiến độ  
   
Một đoạn đường đang được lắp ráp dải phân cách

Tuy nhiên, một số đoạn vẫn còn rải đá dăm và mới bắt đầu rải thảm nhựa. Các cây cầu dân sinh đã hoàn thành nhưng vẫn chưa kết nối với các đường hiện hành. Bên cạnh đó, một số đoạn đã trải thảm nhựa, lắp đặt dải phân cách, hàng rào phân cách dân sinh… Sau khi hoàn thành các hạng mục này, đơn vị thi công sẽ tiếp tục làm các hạng mục điện chiếu sáng, hệ thống phục vụ an toàn giao thông. 

Công nhân trải thảm nhựa tại dự án - Ảnh: Hoàng Anh

Trước đó, ngày 22/11, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ làm dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Sau khi lắng nghe lần lượt các ý kiến của đơn vị Ban quản lý dự án Thăng Long và nhà thầu, Bộ trưởng nghi ngờ các báo cáo trước đó không đúng thực tế tại hiện trường vì công trình ngổn ngang, nhiều hạng mục chưa hoàn thành, Bộ trưởng lo ngại công trình không kịp hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 31/12.

Công đoạn làm sạch mặt đường để thảm nhựa đang được gấp rút thi công - Ảnh: X.A

Sau đó, các nhà thầu đã huy động thêm 150 nhân lực, 50 máy thi công, hơn 100 xe vận chuyển các loại, 2 trạm trộn bê tông xi măng và điều chỉnh 1 trạm bê tông xi măng sang sản xuất cấp phối đá dăm gia cố xi măng và liên tục thi công 3 ca 4 kíp. Sau khi thông xe kỹ thuật, các nhà thầu sẽ tiếp tục thi công các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông, đường gom dân sinh để đưa vào khai thác trước dịp lễ 30/4/2023.

Một đoạn cao tốc chạy qua tỉnh Đồng Nai

Dự án cao tốc Dầu Giây  - Phan Thiết thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Dự án có tổng chiều dài 99km, đoạn qua Bình Thuận dài hơn 47km và Đồng Nai dài hơn 51km.  

Huy Hoàng - Xuân An