Hôm nay (30/11), Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh Ngô Văn Ích cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu vào tối 27/11.

Theo đó, vào 7h sáng nay, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi trên biển gần khu vực chân cầu Bãi Cháy. Qua nhận dạng của người thân, đây là anh Bùi Văn Hoàng (SN 1995, quê xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Vợ chồng ông Mạo, bà Ngọc căng bạt trên cầu Bãi Cháy chờ tìm con mấy hôm nay

Anh Hoàng nhảy cầu tự tử khi rủ vợ chưa cưới đi xe máy tới cầu Bãi Cháy để hóng mát. Tới đỉnh cầu, anh Hoàng cởi áo khoác và bỏ điện thoại ra nhờ vợ cầm hộ rồi trèo qua lan can cầu Bãi Cháy để nhảy xuống trong tích tắc.

Việc này khiến bố mẹ anh Hoàng là ông Bùi Văn Mạo (59 tuổi) và bà Đinh Thị Ngọc (54 tuổi) căng bạt tá túc trên vỉa hè chân cầu Bãi Cháy 3 hôm nay để ngóng tin con. 

Thi thể anh Hoàng được tìm thấy gần khu vực cầu Bãi Cháy (Ảnh: H.D)

"Sau khi nhận thi thể, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình nạn nhân để hoả táng và mang tro cốt về quê nhà", ông Ích cho biết.