Chấm điểm

Cập nhập tin tức Chấm điểm

Kiểm tra bài kiểu 4.0: Nhanh như chớp, lại không lo gian lận

 Không cần giấy kiểm tra cũng không mất thời gian chấm, trả bài phức tạp, công nghệ quét mã đã giúp giờ kiểm tra của học sinh một ngôi trường tại Hà Nội trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn rất nhiều.

Chính phủ mở kênh tương tác dân trên mạng

Thông qua hệ thống, người dân, doanh nghiệp có thể đánh giá, chấm điểm việc trả lời của các cơ quan chức năng.

‘Ăn học thế hả con, tại sao không được điểm 10?’

Người lớn dường như đang đi sai hướng, đi ngược lại với ba nguyên tắc căn bản trong sự hình thành con người.

Bộ trưởng Giáo dục tự ‘chấm điểm’ chuyển động ấn tượng nhất 2014

Nói về chuyển động ấn tượng nhất của năm 2014, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đánh giá đó là thay đổi trong thái độ, nhận thức, chuyển từ việc coi học sinh là người bị động, thầy chủ động sang sự chủ động của học sinh...

Giáo viên tiểu học chia sẻ 'công nghệ' tạo lời khen

 Kết thúc một năm học hồi hộp với bỏ chấm điểm thường xuyên: Học sinh tiểu học em nào cũng được khen. Liệu lời khen có phản ánh đúng lao động của giáo viên và năng lực thực của học sinh?

30 tuổi tôi mới học bơi, điều gì xảy ra?

Trong suốt khóa học, tôi không hề nhận được một câu nào kiểu “không, không, đừng làm thế”, không ai nói tôi “làm thế này là sai”.

Thời sự tuần qua: Tướng Thạch tự tháo dỡ biệt thự

Bộ trưởng đầu tiên lập facebook; Điện lên 2.579 đồng/kWh; Đề xuất 'tịch thu xe khi say'; Máy bay VNA suýt đụng máy bay khác; Cho DN nước ngoài thuê đất vượt cả quyền Chính phủ; Xử kẻ giết người trong vụ án oan chấn động...

Đề xuất kèm điểm vào nhận xét bằng lời

Sau một học kỳ thực hiện Thông tư 30, nhiều giáo viên mong muốn trong nhiều trường hợp được kèm điểm vào phần nhận xét của mình.

Những khó khăn bất ngờ từ việc nhận xét bằng chữ

 Một số phụ huynh người Hoa không biết chữ Việt nên cũng khó khăn trong việc hỗ trợ và cùng đánh giá với giáo viên.

Bắc Giang xây dựng tiêu chí mới về chấm điểm giáo viên

Sở GD-ĐT Bắc Giang vừa ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên và xây dựng kế hoạch dạy học với mức điểm tối đa là 100.

Tín hiệu mới từ cách đánh giá học sinh tiểu học

Qua một học kỳ thực hiện không chấm điểm thường xuyên, thay bằng nhận xét cho trò tiểu học đã có những tín hiệu bằng lòng từ phụ huynh. Còn cô giáo lo không đủ thời gian cho dạy dỗ vì yêu cầu nhận xét chi tiết, tỉ mỉ...

Bộ Giáo dục chỉ đạo linh hoạt ghi giấy khen trò tiểu học

Ngày 6/1, Bộ GD-ĐT có công văn gửi giám đốc các sở GD-ĐT chỉ đạo việc tổng hợp đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo  Thông tư 30.