Dara McAnulty, sinh viên khoa Khoa học tự nhiên tại Queens' College (ĐH Cambridge), đã được Vua Charles III trao tặng Huân chương Đế quốc Anh (BEM) vì những đóng góp cho thiên nhiên và cộng đồng người tự kỷ.

Chia sẻ về việc được Vua Charles III tặng Huân chương, Dara cho biết anh rất vui mừng và vinh dự khi là người trẻ tuổi nhất lọt vào danh sách vinh danh The New Year Honors của Vua Charles III.

"Tôi nhận huân chương vì sự phục vụ thiên nhiên và cộng đồng người mắc chứng tự kỷ. Tôi tin rằng huân chương này sẽ khuyến khích những người trẻ tuổi khác. Họ biết rằng họ xứng đáng và tiếng nói của người trẻ sẽ được lắng nghe", Dara McAnulty chia sẻ trên Twitter.

Dara McAnulty trở thành người trẻ nhất được Vua Charles III trao tặng Huân chương Đế quốc Anh trong năm nay.

Huân chương Đế quốc Anh (Anh Quốc Đế Chương) là hệ thống tước hiệu của Hoàng gia Anh, phong tặng cho những cá nhân có đóng góp về nghệ thuật, khoa học, thiện nguyện, phúc lợi xã hội và các dịch vụ công cộng khác.

Nghi lễ ban tặng huy chương này được vua George V thực hiện lần đầu vào ngày 4/6/1917.

Áp lực cuộc sống đè nặng lên gia đình Dara McAnulty khi 4/5 thành viên được chuẩn đoán mắc bệnh tự kỷ (ngoại trừ bố Dara).

Dara McAnulty (ở giữa) cùng bố và 2 em.

Mối quan tâm, sự tò mò và yêu thích tìm hiểu thiên nhiên của Dara bắt đầu từ khi còn nhỏ. Dù cuộc sống bị cô lập và khó khăn, Dara vẫn tiếp tục học, lấy chụp ảnh và quan sát thế giới thiên nhiên làm thú vui thường nhật.

Bước ngoặt cuộc đời

Vào năm 2013, bố Dara, một nhà khoa học bảo tồn, dẫn cả nhà chuyển đến County Fermanagh - một nơi yên tĩnh và hòa mình với thiên nhiên hoang dã. Và từ đó, Dara có nhiều cơ hội hơn để phát triển sở thích của mình.

Dara bắt đầu nổi danh với cuốn sách đầu tay phát hành năm 2020 mang tên Nhật ký của một người theo chủ nghĩa tự nhiên trẻ tuổi (Diary of a Young Naturalist).

2 cuốn sách gây tiếng vang của Dara McAnulty.

Trong đó, Dara đã cho thấy sự gắn kết với thiên nhiên, thế giới động vật hoang dã và nhãn quan nhìn thế giới thật sống động và cảm động khi còn là một thiếu niên mắc chứng tự kỷ.

“Khi chia sẻ cuộc hành trình này, tôi hy vọng rằng các thế hệ sẽ không chỉ hiểu hơn về bệnh tự kỷ mà còn trân trọng cái nhìn của một đứa trẻ về sinh quyển mỏng manh và luôn thay đổi của chúng ta”, Dara chia sẻ.

Chàng trai tiếp tục dẫn dắt độc giả đi dạo trong thiên nhiên bằng nhiều giác quan thông qua cuốn sách Đứa trẻ hoang dã (Wild Child) xuất bản năm 2021.

Dara đã minh họa cho người đọc về từng môi trường sống và cung cấp những thông tin thú vị về các loài chim, động vật và thực vật bản địa.

Trước khi xuất bản sách, cậu thiếu niên đến từ Bắc Ireland đã là một nhà tự nhiên học đoạt nhiều giải thưởng. 

McAnulty là người trẻ tuổi nhất giành được Huy chương Bảo tồn RSPB vào năm 2019. RSPB là danh hiệu ghi nhận các cá nhân có công bảo vệ chim hoang dã và bảo tồn vùng nông thôn.

Dara cũng đồng thời là người trẻ tuổi nhất giành được Giải thưởng Wainwright cho tác phẩm viết về thiên nhiên của Vương quốc Anh.

Nỗ lực vượt trở ngại, theo đuổi đam mê của chàng sinh viên Cambridge truyền cảm hứng cho nhiều người.

Tháng 8/2022 , Dara McAnulty đã đậu vào Đại học danh giá Cambridge (Anh).

"Nhìn lại cuộc đời mình, chuyển từ trường này sang trường khác, bị bắt nạt, bị cô lập... Tôi không thể tin được quỹ đạo mà mình đã đi. Tôi sẽ không thể làm được gì nếu không có gia đình. Tôi sẽ nhớ họ rất nhiều khi xa nhà đi học. Cambridge sẽ là một nơi hoàn toàn mới để tìm hiểu và khám phá. Sẽ có khá nhiều thay đổi nhưng tôi rất mong đợi điều đó", chàng trai trẻ bày tỏ.

Bảo Huy (Theo Cambridge News)