Theo ông Lê Binh, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã góp phần khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương để đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo. Đồng thời, cuộc vận động đã huy động sức dân và toàn hệ thống chính trị cùng thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tạo thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các địa bàn dân cư.

{keywords}
Châu Đức: Vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"

“Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” ngày càng đạt hiệu quả, lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân, thời gian tới, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục chú trọng xây dựng và nhân rộng thêm nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước để khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân trong tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, ông Lê Binh nói.

Không chỉ động viên, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ trên địa bàn huyện Châu Đức cũng đã vận động người dân hiến 68.711m2 đất (tương đương 8,4 tỷ đồng) và trên 10 ngàn cây trồng các loại (tương đương 622 triệu đồng), để xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh; đóng góp 4.869 bóng đèn, 172.695m dây điện để thắp sáng 370 tuyến đường giao thông nông thôn. Điển hình như trong Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” năm 2019, Huyện Đoàn Châu Đức đã huy động gần 100 ngày công của ĐVTN tham gia rải đá cho tuyến đường dài 225m, rộng 2,5m nối từ Quốc lộ 56 đi qua nhà của 20 hộ dân tổ 6, ấp Đức Trung, xã Bình Ba với tổng số tiền hơn 30 triệu đồng do ĐVTN và các cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh đóng góp.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Trung ương MTTQVN và Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trong tình hình mới, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể huyện Châu Đức triển khai nhiều mô hình có hiệu quả như: “Tổ tự quản ANTT”, “Tổ hòa giải ở khu dân cư”, “Quản lý giáo dục đối tượng nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng”, “CLB phòng, chống tội phạm”, “CLB gia đình văn hóa - phòng, chống tội phạm”, “Chi hội phụ nữ không có hội viên và người thân nghiện ma túy, tệ nạn xã hội”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Tìm địa chỉ đen”… Qua đó góp phần làm giảm tội phạm ngay từ cơ sở, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hồ Nhụy
Ảnh: Diệu Thúy