Vừa chi gần 8 triệu đồng mua một con cua hoàng đế, anh T.H. (ngụ quận 8, TP.HCM) cho biết đây là món quà ra mắt gia đình bạn gái trong dịp Tết này.

"Thông thường mọi người đều biếu trà, rượu, bánh hoặc trái cây, tôi muốn tặng thứ gì mới lạ để gây ấn tượng tốt. Ở quê mọi người ít có dịp ăn hải sản, đặc biệt là hải sản nhập khẩu, nên nghe đến cua hoàng đế mọi người thích lắm", anh T.H. chia sẻ.

Trong khi đó, chị M.C. (quận 10, TP.HCM) lại mua một con cua hoàng đế gần 3 kg, giá hơn 9 triệu đồng để đưa về quê ăn tất niên cùng gia đình.

"Hai năm dịch giã vất vả, bố mẹ cứ lo công việc kinh doanh của vợ chồng tôi gặp khó khăn. Tết này tôi mang con cua hoàng đế về, vừa để bố mẹ có cơ hội thưởng thức món ngon, vừa để họ yên tâm rằng chúng tôi vẫn ổn", chị tâm sự.

Chi gan chuc trieu dong mua cua hoang de ve que an Tet anh 1

Cua hoàng đế gần đây được đưa vào sản phẩm biếu tặng dịp Tết. Ảnh: Lan Anh.

Trao đổi với Zing, ông Anh Tú, đại diện Vua Cua Express Nguyễn Văn Thương (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết thời gian cận Tết lượng khách hỏi mua cua hoàng đế tăng cao. Trong đó, khách hàng chủ yếu nhờ hỗ trợ chế biến và đóng gói cua để vận chuyển xa về các tỉnh.

Đại diện hệ thống Hải sản Hoàng Gia cũng cho biết sức mua các loại hải sản nhập khẩu cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Australia, tôm hùm Canada, bào ngư Hàn Quốc, bào ngư Australia, sò đỏ Hàn Quốc... tăng 200% so với thời điểm bình thường.

"Trong đó, nhu cầu mua làm quà tặng tăng hơn 100%. Người tiêu dùng trong dịp Tết cũng chịu chi hơn, trung bình hóa đơn tăng đáng kể", vị này nhấn mạnh và nói thêm các sản phẩm nội địa chất lượng cao như cua không dây, ghẹ loại 1... cũng được nhiều khách hàng đưa vào giỏ quà Tết.

Còn với kênh sỉ chuyên cung cấp cho gần 2.000 nhà hàng, khách sạn trên toàn quốc, Hải sản Hoàng Gia ghi nhận mức doanh số tăng hơn 50% đối với các loại hải sản cao cấp này.

Theo ghi nhận của Zing, giá cua hoàng đế hiện dao động quanh mức 2,3-3,3 triệu đồng/kg, trong khi tôm hùm Australia giá 1,9-2,4 triệu đồng/kg, tôm hùm Canada giá 1,6-2 triệu đồng/kg. Những mức giá này không có nhiều biến động so với mọi năm. Đồng thời, một số đơn vị như Đảo Hải sản còn ra mắt combo quà Tết gồm các loại hải sản cao cấp giá từ 1,3-2,7 triệu đồng.

(Theo Zing)

Hải sản chạy đua giảm giá sốc, cua biển giá 250.000 đồng/kg, ghẹ chỉ 125.000 đồng/kg

Hải sản chạy đua giảm giá sốc, cua biển giá 250.000 đồng/kg, ghẹ chỉ 125.000 đồng/kg

Giá hải sản càng về Tết càng giảm mạnh.