Các chiến đấu cơ của Nga và Trung Quốc đã tham gia một buổi diễn tập phòng không như một phần của cuộc tập trận hải quân trên Biển Nhật Bản.

TIN BÀI KHÁC:


Cuộc tập trận hải quân mang tên Joint Sea-2015 (II) diễn ra trên Vịnh lớn Peter, nằm ở ngoài khơi thành phố cảng Vladivostok của vùng Viễn Đông, Nga và trên Biển Nhật Bản.

{keywords}
Chiến đấu cơ JH-7 của Không quân Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập.

Tân Hoa xã đưa tin, 4 chiến đấu cơ, bao gồm 2 chiếc J-10 và 2 chiếc JH-7 của Không quân Trung Quốc đã khởi hành từ một sân bay tại đông bắc Trung Quốc và trở về sau khi hoàn thành cuộc tập trận.

{keywords}

 

Một chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 cũng đã tham gia cuộc diễn tập để chỉ đường cho 4 chiến đấu cơ khác.

{keywords}

Cuộc tập trận diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Nga và Trung Quốc xác nhận kế hoạch tổ chức một số cuộc diễn tập quân sự chung, bao gồm tham gia các buổi tập chống tàu ngầm và chống tàu.

{keywords}
Cuộc tập trận hải quân Nga - Trung sẽ diễn ra tới ngày 28/8.

 

{keywords}

Trang mạng Chinamil cho biết đây là cuộc tập trận hải quân chung thứ hai giữa Nga và Trung Quốc trong năm nay.

{keywords}

Cuộc tập trận đầu tiên mang tên Joint Sea-2015 (I) đã diễn ra trên Biển Địa Trung Hải vào hồi tháng Năm.

Sầm Hoa