Chiềng Khoong là xã biên giới của tỉnh Sơn La, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Chiềng Khoong và Mường Cai. Với quy mô 50 bản và dân số gần 23.000 người, Chiềng Khoong đang từng bước thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong bối cảnh mới.

Ngay sau khi sáp nhập, xã đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, phân công rõ trách nhiệm, duy trì chế độ giao ban định kỳ để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, hoàn thiện quy chế làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Đặc biệt, xã đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, tiêu chí nông thôn mới qua các nền tảng mạng xã hội, hệ thống truyền thanh thông minh, nhóm Zalo bản và fanpage xã.

W-20240411_122749.jpg
Công tác dân vận, tuyên truyền đóng góp vào thành tựu xây dựng nông thôn mới. 

Người dân được khuyến khích sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội để tiếp cận thông tin chính thống, phản ánh ý kiến, kiến nghị trực tuyến, qua đó phát huy vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Các bản đã linh hoạt tổ chức livestream tuyên truyền, chia sẻ mô hình kinh tế hiệu quả, vận động bà con hiến đất, góp công xây dựng hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tính đến tháng 9/2025, xã Chiềng Khoong đã đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Những tiêu chí còn lại như quy hoạch, giao thông, thu nhập, hộ nghèo, môi trường, văn hóa... đều là các tiêu chí khó, đòi hỏi nhiều nguồn lực đầu tư và sự đồng lòng từ người dân.

Xác định phát triển kinh tế là nền tảng để hoàn thành các tiêu chí còn lại, xã Chiềng Khoong tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Cây ăn quả, đặc biệt là cây nhãn được xác định là cây trồng chủ lực, với hơn 900 ha trong tổng số 1.180 ha cây ăn quả toàn xã. Các mô hình canh tác áp dụng quy trình VietGAP, sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ... nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Nhiều bản đã hình thành làng nghề sơ chế, chế biến sản phẩm từ nhãn, nhất là sấy long nhãn, giúp nâng cao giá trị và ổn định đầu ra.

Tiêu biểu như bản Hải Sơn với gần 300 ha nhãn, sản lượng khoảng 3.220 tấn/năm. Bản hiện có hơn 50 lò sấy, mỗi ngày cho ra hơn 6 tấn long nhãn thành phẩm. Nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số trong tiêu thụ, bà con đã chủ động quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, livestream bán hàng qua TikTok, Facebook, Zalo, giúp mở rộng thị trường và xây dựng thương hiệu nhãn Chiềng Khoong.

Song song với phát triển kinh tế, xã Chiềng Khoong quan tâm nâng cao chất lượng các tiêu chí về y tế, giáo dục, môi trường và đời sống văn hóa. Các trường học trên địa bàn đều duy trì đạt chuẩn quốc gia; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt cao.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh, đặc biệt là thông qua các mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Tuyến đường hoa” do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động. Toàn xã hiện có hơn 100 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp" được triển khai có hiệu quả.

Về an ninh trật tự, xã đã lắp đặt hệ thống camera an ninh tại nhiều bản trọng điểm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tài sản, giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Bước vào giai đoạn mới, xã Chiềng Khoong tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sức dân, tranh thủ nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn lực xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

Một trong những định hướng quan trọng là phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuyển đổi số, đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử và hệ thống OCOP. Phấn đấu đến năm 2030, Chiềng Khoong không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; Có ít nhất 2 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; Diện tích cây ăn quả đạt gần 1.900 ha, sản lượng đạt 20.000 tấn/năm; Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Với sự kiên trì, quyết tâm và đổi mới trong cách làm, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, quản lý, sản xuất và tiêu thụ nông sản, Chiềng Khoong đang từng bước khẳng định hướng đi đúng, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành mục tiêu nông thôn mới bền vững, toàn diện vào năm 2030.