- Khu vực Hà Nội tiếp tục được dự báo chiều tối và đêm nay (14/6) sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

1 người chết sau cơn dông kinh hoàng ở Hà Nội

Cây xà cừ đổ vắt ngang đường Quang Trung đè bẹp 1 taxi, 1 ô tô 7 chỗ và nhiều xe máy, khiến một nam giới đi xe máy Viva tử vong tại chỗ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện tượng mưa dông về chiều tối và đêm 14/6 có thể xảy ra ở nhiều vùng trên cả nước, trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo về ban ngày, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ. Ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

{keywords}
Cơn mưa dông chiều tối 13/6 đã khiến cây cối trên địa bàn Hà Nội gẫy đổ la liệt. (Ảnh: Phạm Hải)

Do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1.25-2.50 mét. Biển động.

Ngoài ra, khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa); Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, ngày 15/6, Bắc Bộ không có nắng nóng, nhiệt độ khu vực giảm xuống mức 32-35 độ. Từ ngày 16-19/6, nắng nóng lại xảy ra ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 34-37 độ. Ngày 20/6 nhiệt độ giảm dần, có nơi xấp xỉ 36 độ. Sau đó nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống 31 - 34 độ trong những ngày tiếp theo.

Khu vực Trung Bộ: Ngày 14, ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ. Từ ngày 15-16/6, nắng nóng suy giảm, nắng nóng diện rộng tập trung chủ yếu trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ. Từ ngày 17/6, nắng nóng lại gia tăng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 38 độ, vùng núi có nơi 39-40 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31 - 34 độ.

Dưới đấy là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 14/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 22 - 25oC; nhiệt độ cao nhất 33 - 36oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và Thanh Hóa ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC; cao nhất từ 31 - 34, riêng vùng đồng bằng 33 - 36 độoC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 - 29oC; cao nhất từ: 35 - 38, có nơi trên 38 độ oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC; cao nhất từ: 34 - 37, có nơi trên 37 độ oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC; cao nhất từ: 31 - 34oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC; cao nhất 31 - 34oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC; cao nhất từ: 33 - 36oC.

Đ.Bảo