Theo đó, vị trí chủ tịch VFF có duy nhất một ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 8.

Chức danh phó chủ tịch phụ trách chuyên môn có hai ứng viên là ông Dương Nghiệp Khôi và Trần Anh Tú.
Hai ông Nguyễn Trung Kiên và Lê Văn Thành là hai ứng viên vào trị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Ông Trần Quốc Tuấn, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa 8. Ảnh: VFF

Trong khi đó, chức danh phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại thì có tới bốn ứng viên, gồm các ông Cao Văn Chóng, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Xuân Vũ và bà Nguyễn Thị Hoàng Phương.

25 ứng cử ủy viên BCH, gồm: Nguyễn Tấn Anh, Trần Thế Anh, Trương Sỹ Bá, Cao Tiến Đoan, Trần Huy Đức, Đỗ Mạnh Dũng, Dương Văn Hiền, Bùi Xuân Hòa, Văn Trần Hoàn, Nguyễn Húp, Ngô Văn Hỷ, Cao Đình Khôi, Phạm Cầm Kỳ, Nguyễn Đức Mạnh, Trần Anh Minh, Đỗ Văn Nhật, Nguyễn Hữu Hoàng Phúc, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Văn Quỳnh, Hồ Hồng Thạch, Võ Văn Thư, Trần Quang Thưởng, Nguyễn Minh Tú, Phạm Ngọc Tuấn và Lê Vân.

Trưởng ban kiểm tra VFF có hai ứng viên là Nguyễn Hiền Lương và Lê Hoàng Tùng. Cùng với 6 ứng viên ứng cử vào vị trí ủy viên gồm Đinh Khắc Diện, Đinh Khắc Diện, Nguyễn Thị Nga, Đỗ Thị Như Quỳnh, Trần Phát Tài và Vương Thanh Trung.
 
Theo kế hoạch, giữa tháng 11-2022, Đại hội VFF khóa 9 sẽ diễn ra tại Hà Nội để bầu ra những người sẽ lèo lái con thuyền bóng đá VN đồng thời hoạch định chiến lược phát triển để bóng đá Việt Nam đạt được những mục tiêu ngày càng cao, đáp ứng mong đợi của người hâm mộ.

VFF khóa 9 nhiệm kỳ 2022 - 2026 vẫn sẽ có 17 thành viên Ban chấp hành. Các thành viên Ban chấp hành sau đó sẽ bầu 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch (phụ trách chuyên môn, tài chính tài trợ, truyền thông - đối ngoại).