Hôm nay (16/2), trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông xác nhận, vừa  ký quyết định đồng ý cho ông Đặng Thanh Nam (56 tuổi, công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Kon Plông) nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

Dự án khu biệt thự phía bắc huyện Kon Plông

Theo tìm hiểu, trước khi nghỉ hưu, ông Đặng Thanh Nam từng giữ vị trí Chủ tịch UBND huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2015-2020 và  2020-2025.

Năm 2019, ông Nam cho triển khai dự án khu biệt thự phía bắc huyện Kon Plông rộng hơn 21ha khi chưa được UBND tỉnh Kon Tum chấp thuận. Đáng chú ý, trong khu vực dự án này có hơn 6ha rừng sản xuất (rừng tự nhiên 5,75ha, rừng trồng 0,26ha). 

Ngoài ra, trong năm 2020 và 2021, ông Nam đã ký 5 quyết định giao đất quy hoạch là các khu biệt thự không qua đấu giá. Các lô đất này nằm ở thị trấn Măng Đen, rộng 300m2, thời hạn sử dụng lâu dài.

Dự án khu biệt thự phía bắc huyện Kon Plông phải tạm dừng vì vướng nhiều sai phạm

Những sai phạm của ông Nam sau đó được phát hiện. Đến tháng 9/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã quyết định cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2015-2020 và cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Đặng Thanh Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

UBND tỉnh Kon Tum sau đó đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND huyện Kon Plông nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Thanh Nam.

Sau khi bị cách chức, ông Nam được điều về làm công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện Kon Plông trước khi làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.