Chiều tối 1/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới lực lượng Công an nhân dân và gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hy sinh trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ cháy quán karaoke.

Theo cơ quan chức năng, 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh gồm: Đội trưởng Đặng Anh Quân cùng chiến sỹ Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc.

Trước đó, theo người dân chứng kiến sự việc, khoảng 13h ngày 1/8, đám cháy xuất phát từ tầng 6 của quán karaoke trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Hiện  trường  vụ  cháy  

Khu vực cháy được quây tôn kín, khung thép. Ngọn lửa sau đó lan xuống các tầng dưới của căn nhà. Có 10 xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ đang có mặt để dập tắt đám cháy. Đến hơn 16h khói vẫn bốc lên từ căn nhà, bên trong xuất hiện nhiều tiếng nổ.

Chưa có thông tin thiệt hại về người, song có hai xe cứu thương, ba xe thang được điều tới hiện trường. Lực lượng chức năng đang nỗ lực phun nước vào bên trong.

Một phần phố Quan Hoa đang được phong toả, người dân không được lại gần căn nhà cháy.

Các lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường quanh vụ cháy