Sáng 28/8, tại TP Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Sầm Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) và khởi công Dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Thể theo nguyện vọng của các cựu cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam, tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất xây dựng dự án khu lưu niệm, tổng mức đầu tư hơn 254 tỷ đồng.

Quy mô dự án gồm: Khu A, diện tích hơn 13 nghìn m2, gồm các hạng mục tượng đài con tàu tập kết; nhà trưng bày hiện vật, đón tiếp, kết hợp chiếu phim tư liệu; phù điêu lớn hình cánh cung và công trình phụ trợ. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình "Tượng đài con tàu tập kết"

Khu B, diện tích gần 2 nghìn m2, gồm 3 lán trại mô phỏng lại nơi ăn ở, sinh hoạt của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ học sinh miền Nam; giếng nước, cây xanh cảnh quan và công trình phụ trợ. 

Ngoài ra, còn có con đường ký ức với chiều dài 1,115 km và công viên chuyên đề. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành quả to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đạt được. Chúc mừng Sầm Sơn đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh các lãnh đạo nhấn nút khởi công dự án

Chủ tịch nước nhấn mạnh, dự án Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc là công trình có ý nghĩa quan trọng.

Cách đây 68 năm, thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ, đồng bào từ miền Nam đã tập kết ra Bắc. Thời điểm đó, Thanh Hóa là hậu phương đón đồng bào, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc nhiều nhất cả nước trong niềm hân hoan, thắm đượm tình cảm. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc xây dựng khu lưu niệm phải đạt yêu cầu về chất lượng, giá trị văn hóa, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc trong năm 2024.

“Tôi mong muốn sau khi hoàn thành, khu lưu niệm sẽ thật sự trở thành một điểm đến hấp dẫn của người dân trong nước và bạn bè quốc tế, một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ Việt Nam mỗi khi đến với mảnh đất Thanh Hóa trung dũng, kiên cường”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.