UBND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với 2 cán bộ đang công tác tại UBND xã Hồng Tiến.

{keywords}
Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến Lê Văn Hòa (ảnh nhỏ)

2 cán bộ bị xử phạt là ông Nguyễn Văn Hoành - công chức Tư pháp Hộ tịch và ông Lê Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến.

Ông Hòa và ông Hoành bị xử phạt vi phạm hành chính 22,5 triệu đồng vì hành vi Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp mà không có giấy phép khai thác với khối lượng khoáng sản đã khai thác 35m3 tại khu vực suối Máu (gần Trạm quản lí đầu nguồn sông Hương), thôn 3, xã Hồng Tiến.

Theo phản ánh của người dân, hàng loạt xe cát, sỏi khai thác trái phép dưới lòng suối Máu được sự tiếp tay của lãnh đạo xã Hồng Tiến, chở về đổ nền nhà cho bố mẹ 2 ông.

Cuối tháng 5, dư luận tại xã Hồng Tiến bức xúc khi chứng kiến cảnh nhiều phương tiện, máy móc ngang nhiên khai thác cát, sỏi tại khu vực suối Máu chở về đổ cho một số nhà dân trong khu vực.

Trước phản ánh của dư luận, ngày 31/5, đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Hương Trà đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra và lập biên bản sự việc. Đồng thời, đoàn kiểm tra liên ngành kiến nghị UBND thị xã ra quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lí Tài nguyên và Môi trường.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Ty - Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cho biết, ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến và cấp dưới cũng bị xem xét kiểm điểm, xử lí kỉ luật về mặt chính quyền.

Quang Thành 

Bút phê bừa ở Thanh Hóa: Phó chủ tịch xã đổ lỗi cho cấp dưới

Bút phê bừa ở Thanh Hóa: Phó chủ tịch xã đổ lỗi cho cấp dưới

Liên quan tới việc xác nhận bừa 3 tên là một cho đối tượng hưởng chính sách, Phó chủ tịch UBND xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đổ lỗi cho cấp dưới.