Chiều nay, tại sảnh B ga quốc nội Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đông nghịt hành khách đứng chờ check-in. Hình ảnh ghi nhận lúc 16h ngày 31/8. 

Trong ngày 31/8 có 3 khung giờ cao điểm trải đều từ sáng (06h00– 07h00), chiều (14h-15h00) và (16h00 – 17h00). 

Khu vực trả khách tại tầng 2 sân bay Nội Bài nhộn nhịp xe đưa đón hành khách làm ùn tắc nhẹ. 

Chị Uyên (Hà Nội) đi nhầm cửa làm thủ tục đã phải chạy từ sảnh B đến sảnh C vì sợ trễ chuyến bay do lượng người đổ về sân bay mỗi lúc một đông. 

Nhiều hành khách có mặt từ rất sớm để check-in nhằm tránh sự đông đúc. Đại diện cảng HKQT Nội Bài cho biết, mỗi khung giờ có hơn 2 ngàn lượt khách qua cảng.

Theo ghi nhận của VietNamNet vào lúc 15h (31/8) tại sảnh A nhà ga T1 sân bay Quốc tế Nội Bài, rất đông người đứng xếp hàng chờ làm thủ tục di chuyển. Trung bình mỗi khách phải đợi từ 10-15 phút mới hoàn thành các thủ tục.

Nhiều hành khách ngủ tạm ở ghế hành lang giữa sảnh B và E trong lúc chờ làm thủ tục bay.

Các em nhỏ đi theo bố mẹ tỏ ra mệt mỏi trong thời gian chờ làm thủ tục. Sân bay trong giờ cao điểm khá đông, sợ con đi lạc nên một số phụ huynh phải lấy dây túi quấn tay 2 mẹ con lại với nhau. 

Do hành lý quá cân, người phụ nữ trong ảnh phải san bớt đồ sang vali bên cạnh để có thể làm thủ tục ký gửi. 

Hình ảnh đông đúc cũng diễn ra tại sảnh A. "So với 1 ngày trước, lượng khách ngày cận kề nghỉ Lễ Quốc khánh qua Cảng HKQT Nội bài tăng 15%, song không cao hơn so với trung bình thường lệ", đại diện cảng HKQT Nội Bài thông tin. 

"Vé bay về Vinh khá đắt do tôi mua gần ngày nên phải chấp nhận thôi. Đợt này được nghỉ lễ dài ngày, tôi tranh thủ về quê thăm gia đình", anh Phạm Trung Đức, chia sẻ. 

Dự định ban đầu gia đình chị My đi Hạ Long nhưng sau đó đổi ý chọn TP.HCM là điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ 2/9 này. "Hôm nay gia đình tôi đến sớm vì biết sân bay sẽ đông khách, nên chỉ mất khoảng 15 phút để làm thủ tục check-in", chị My nói.