Ít nhất 600 người đã tử vong chỉ trong một đợt nắng nóng ở Ấn Độ, với nhiệt độ lên tới 48 độ C ở một số khu vực.

TIN BÀI KHÁC:


CNN đưa tin, hầu hết nạn nhân là ở các bang miền nam Telangana và Andhra Pradesh, nơi hơn 140 người đã bỏ mạng kể từ thứ Bảy tuần trước (23/5).

{keywords}
  Ảnh: Herald

Ở Allahabad thuộc Uttar Pradesh, nhiệt độ vọt lên 48 độ C, trong khi ở thủ đô Delhi là 44 độ C. Các nhà chức trách kêu gọi mọi người hãy ở yên trong nhà và uống nhiều nước. 

{keywords}
Ảnh: EPA


Nắng nóng đã hoành hành ở hai bang kể trên của Ấn Độ từ giữa tháng 4, nhưng hầu hết các trường hợp tử vong xảy ra trong tuần qua.

{keywords}
Ảnh: AP

{keywords}
Ảnh: Reuters


Theo nhà chức trách, đợt nắng nóng này là do thiếu mưa. Các giếng và lỗ khoan trong lòng đất đều cạn kiệt nước.

Người dân ở Nalgonda, bang Telangana, vốn đã quen với nhiệt độ cao vào những tháng mùa hè nhưng năm nay thời tiết nóng hơn nhiều.

{keywords}
Ảnh: Times of India


Theo giới chuyên gia, nắng nóng thường ít khi gây thương vong lớn như vậy, nhưng nhiều khu vực bị ảnh hưởng của Ấn Độ có độ ẩm cao, khiến cho thời tiết càng trở nên khó chịu.

{keywords}
Ảnh: CNN


Báo cáo ban đầu từ chính quyền các bang cho thấy, đa số nạn nhân là người lao động, không có chỗ ở tử tế hoặc không đủ nước uống.

{keywords}
Ảnh: AP

Nắng nóng là một trong những yếu tố khiến cho cuộc chiến chống đói nghèo và khắc phục cơ sở hạ tầng thiếu thốn của Ấn Độ trở nên khó khăn.

{keywords}
Ảnh: AP

Thanh Hảo