Thủ đô của Trung Quốc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt và được dự báo có thể tiếp tục phải hứng chịu một đợt nắng nóng nữa trong vài ngày tới.

TIN BÀI KHÁC:

Theo báo China Daily, Cơ quan Thời tiết Bắc Kinh, hôm 12/7, đã ban hành cảnh báo màu cam, mức cao thứ 2, về nắng nóng. Mức báo động này yêu cầu những người lao động tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng cần phải giảm số giờ làm việc.

Các nhà chức trách cho biết, hiện tượng thời tiết khốc liệt này là do không có mưa và nó đã gây ô nhiễm ozone nặng.

Nhiệt độ dự kiến sẽ giảm đáng kể vào thứ Tư tới.

{keywords}

Một em bé chơi đùa với nước tại Taikoo Li Sanlitun, một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh ngày 12/7. (Ảnh: THX)

{keywords}

Một phụ nữ giơ tay che nắng chiếu vào mặt trong cái nóng mùa hè ở Bắc Kinh ngày 12/7. (Ảnh: China Daily)

{keywords}

Người dân đi qua một xe chở nước ở Bắc Kinh ngày 12/7. (Ảnh: China Daily)

{keywords}

Một phụ nữ ngồi nghỉ dưới bóng một cây cột ở Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: China Daily)

{keywords}

Một du khách thỏa mãn cơn khát do nắng nóng ở Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: China Daily)


{keywords}

Một cậu bé dùng ô che nắng ở Quảng trường Thiên An Môn ngày 12/7. (Ảnh: China Daily)

{keywords}

Trốn nắng dưới bóng xe buýt tại Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: China Daily)

{keywords}

Một phụ nữ bịt kín mặt để tránh nắng ở Bắc Kinh ngày 12/7.(Ảnh: China Daily)

Thanh Hảo