Trả lời phỏng vấn CNBC, Scott Minerd - Chủ tịch công ty quản lý tài sản và tư vấn đầu tư toàn cầu Guggenheim Investments - cảnh báo thị trường Bitcoin đang đối mặt rủi ro lớn.

Theo ông, rất có thể giá đồng mã hóa phổ biến nhất thế giới sẽ lao dốc xuống ngưỡng 10.000 USD/đồng. Đối với ông Minerd, không có lý do gì để các nhà đầu tư liều lĩnh chọn mua Bitcoin vào thời điểm này.

“Nhìn lại lịch sử của tiền mã hóa, chúng ta sẽ biết rõ mình đang ở đâu. Bitcoin thật sự đang đối mặt với rủi ro lớn. Điều đó đồng nghĩa với việc giá trị đồng mã hóa có thể sụt giảm 70-80%, tương đương với việc chạm mốc 10.000-15.000 USD/đồng”, ông Minerd khẳng định.

{keywords}
Scott Minerd từng nhiều lần dự đoán xu hướng giá Bitcoin. Ảnh: Bloomberg.

Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức khoảng 33.000 USD/đồng, thấp hơn 50% so với mức cao kỷ lục gần 64.000 USD/đồng hồi tháng 4.

Giá Bitcoin lao dốc sau khi chính quyền Trung Quốc mở chiến dịch trấn áp tiền mã hóa triệt để. Chính phủ Anh và Mỹ cũng có những động thái hạn chế tiền mã hóa.

Ông Minerd từng nhiều lần dự đoán về giá Bitcoin. Vào tháng 12, ông chia sẻ với Bloomberg rằng giá Bitcoin có thể “chạm tới mốc 400.000 USD/đồng”. Hồi tháng 5, ông Minerd mô tả “tiền mã hóa là Tulipmania”, ý nói đến bong bóng đầu cơ hoa Tulip hồi thế kỷ 17.

(Theo Zing)

Các tỷ phú, nhà đầu tư nổi tiếng nói gì về Bitcoin?

Các tỷ phú, nhà đầu tư nổi tiếng nói gì về Bitcoin?

Nhiều tên tuổi đầu tư nổi tiếng tin rằng giá Bitcoin sẽ tăng cao, thậm chí lên đến 500.000 USD. Tuy nhiên, một số khác nghi ngờ và quay lưng với tiền mã hóa.