175 Đảng viên thuộc Đảng bộ Bưu điện TW và 7 Đảng viên thuộc Chi bộ cơ quan Công đoàn Bưu điện VN sẽ được chuyển giao từ Đảng ủy Tập đoàn VNPT về Đảng ủy Bộ TT&TT, tiếp tục hoàn thiện việc tái cơ cấu VNPT theo chỉ đạo của Chính phủ.

{keywords}
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn (phải) và ông Trần Mạnh Hùng ký biên bản chuyển giao và tiếp nhận 2 tổ chức Đảng cùng 182 Đảng viên. Ảnh: T.C

Cụ thể, theo Quyết định số 3687 ngày 25/8/2015 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ Bưu điện Trung ương và Chi bộ Cơ quan Công đoàn Bưu điện Việt Nam được chuyển từ trực thuộc Đảng ủy VNPT về Đảng ủy Bộ TT&TT. Và theo Quyết định số 2113 ngày 7/9/2015 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ TT&TT chịu trách nhiệm tiếp nhận Đảng bộ Bưu điện Trung ương và Chi bộ Cơ quan Công đoàn Bưu điện Việt Namtừ trực thuộc VNPT. Lễ chuyển giao và tiếp nhận đã diễn ra sáng nay, 16/9/2016.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn, Ủy viên BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ TT&TT khẳng định, đây là 2 tổ chức cơ sở Đảng có bề dày truyền thống lâu đời, đặc biệt Bưu điện Trung ương là đơn vị được Khối cơ quan trung ương Đảng đánh giá rất cao. Việc tiếp nhận thêm 182 Đảng viên từ Bưu điện TW và Công đoàn Bưu điện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Bộ TT&TT tiếp tục phát triển, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng cũng bày tỏ hy vọng rằng sau khi chuyển giao, 2 tổ chức Đảng tiếp tục phát huy tốt trong môi trường mới.

Đặc biệt là nhiệm vụ tới đây của Cục Bưu điện TW hết sức nặng nề: là đầu mối phục vụ Đại hội Đảng lần thứ 12, đảm bảo mọi hoạt động thông tin liên lạc tuyệt đối bí mật, an toàn, thông suốt. Sau khi Đại hội kết thúc, Bưu điện TW vẫn tiếp tục phục vụ hoạt động của Lãnh đạo các cấp, các ngành trong giai đoạn kiện toàn, cơ cấu lại bộ máy của Chính phủ, Quốc hội...

{keywords}
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: T.C

Trong khi đó, Chi bộ cơ quan Công đoàn Bưu điện VN được chuyển giao về Bộ TT&TT trong bối cảnh rất ngổn ngang vì cùng lúc, Bộ phải tiếp nhận rất nhiều công đoàn cơ sở. Vì vậy, trước mắt Thứ trưởng đề nghị Chi bộ sớm ổn định tổ chức, hoàn thiện bộ máy, sớm đi vào hoạt động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động trong toàn ngành, cũng như làm tốt nhiệm vụ gắn kết với Tổng liên đoàn Lao động VN....

"Đảng ủy Bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để Chi bộ có thể bắt tay vào công việc ngay, không để gián đoạn hoạt động", Thứ trưởng khẳng định.

Đại diện cho đơn vị bàn giao, ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho biết đây là 2 đơn vị bưu điện cuối cùng tách khỏi Tập đoàn, tuy nhiên tới đây, VNPT sẽ vẫn tích cực triển khai tiếp việc tái cơ cấu khối Đảng của Tập đoàn, gom các chi bộ về của đơn vị thành viên về một mối là Đảng bộ khối cơ quan Tập đoàn.

T.C