cổ phần hóa

Cập nhập tin tức cổ phần hóa

Vay nước ngoài làm ăn thua lỗ: Món nợ Xi măng Hạ Long

Bộ Tài chính muốn xử lý dứt điểm các khoản vay vốn của Tổng công ty Sông Đà cho Công ty cổ phần  Xi măng Hạ Long khi Tổng công ty Sông Đà cổ phần hóa.

Nóng chuyện bán tiếp vốn nhà nước tại Sabeco

Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Bia - rượu - nước Giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ diễn ra hôm nay (18/4). Dự kiến, việc bán vốn nhà nước tại Sabeco tiếp tục nóng tại cuộc họp.

Bộ KH&ĐT muốn bán hết, Bộ Xây dựng xin giữ lại

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị giảm tỷ lệ vốn nhà nước tại Tổng công ty Sông Đà từ 49% vốn điều lệ trở xuống. Thế nhưng Bộ Xây dựng vẫn muốn được duy trì tỷ lệ nắm giữ 51%.

Cổ phần hóa bệnh viện: Nhìn lại sau bước thí điểm

Theo các chuyên gia, dù việc cổ phần hóa bệnh viện khó khăn hơn các DNNN đơn thuần khác, nhưng đó là hướng đi đúng và cần có biện pháp phù hợp để thúc đẩy quá trình này.

Đại gia bí ẩn ra tay: Tung ngàn tỷ chấn động thị trường

Hàng loạt đại gia Việt bí ẩn chi hàng trăm cho tới cả ngàn tỷ đồng để mua cổ phiếu của những thương hiệu nổi tiếng được Nhà nước thoái vốn. Một lớp người giàu mới sắp lộ diện.

Nhà Thứ trưởng Kim Thoa hưởng 17,7 tỷ tiền mặt lợi nhuận

Đây mới chỉ là một nửa số cổ tức 2016 được chia của Bóng đèn Điện Quang. Trước đó, công ty này cũng đã chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% vào cuối năm 2016.

Bộ Tài chính nói về sở hữu cổ phần lớn của Thứ trưởng Kim Thoa

Trước có việc ưu tiên bán cổ phần DNNN theo thỏa thuận từ trước. Tuy nhiên, từ năm 2015, việc lãnh đạo DNNN và người nhà trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp như trường hợp gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đã không còn.

Hết thời lợi dụng cổ phần hóa để ôm đất vàng giá rẻ

Dự thảo Nghị định về cổ phần hóa DNNN đã đưa giá trị đất (cả thuê và giao) tính vào giá trị doanh nghiệp, bao gồm cả lợi thế vị trí địa lý của khu đất.

Chuyên gia ‘mổ xẻ’ tài sản ‘khủng’ của bà Hồ Thị Kim Thoa

“Nếu bà Thoa là đại diện cho vốn Nhà nước tại công ty thì câu chuyện ở đây rất đáng bàn cho ra nhẽ”.

Thủ tướng 'lệnh' xử nghiêm sếp tập đoàn chậm cổ phần hóa

Trường hợp thực hiện không đúng quy định, sai mục đích, kém hiệu quả, gây thất thoát, thua lỗ vốn và tài sản của nhà nước thì phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cần chế tài với việc chậm thoái vốn

Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính (VAFI), Chính phủ cần sớm có quy định về chế tài xử phạt đối với việc chậm thoái vốn, thay vì chỉ “bắn chỉ thiên” mãi như vừa qua. 

Chậm trễ do không muốn buông lợi ích

Sự chậm trễ trong thoái vốn nhà nước có lý do phần lớn là do sự thiếu trách nhiệm của các bộ chủ quản.

Ai cũng nói tái cấu trúc nhưng làm không hề đơn giản

Khái niệm tái cấu trúc đến nay có lẽ đã trở thành câu cửa miệng của nhiều lãnh đạo DNNN, nhưng thực sự tái cấu trúc như thế nào không hề đơn giản và nhiều nơi không biết bắt đầu từ đâu.

Công bố nhiều sai phạm tại SCIC

Ngày 22/11, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành thông báo kết luận việc chấp hành chính sách pháp luật và thực hiệm nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Chưa thoát khỏi vòng kim cô

Tại kỳ 2 cuộc tọa đàm, ông Phạm Viết Muôn cho rằng cái gì sai, hỏng chúng ta cứ đổ cho là tại cơ chế. Nhưng cơ chế chính là do con người, do chính chúng ta đẻ ra, viết ra để chúng ta áp dụng.

Vì sao bán DNNN người ta không mặn mà?

Bây giờ muốn chủ đạo thì phải có thực lực về tài chính, tiềm lực công nghệ, nguồn nhân lực và thị trường…. không thể chủ đạo theo kiểu hô hào được nữa.

Gặp cú sốc, tập đoàn nhà nước viết đơn xin hỗ trợ

Sống trong sự bao cấp của nhà nước, nếu gặp các cú sốc thị trường DNNN rất dễ thua lỗ. Với thói quen dựa dẫm, các DN lại tìm đủ mọi cách để xin hỗ trợ.

Làm đúng chỉ đạo Thủ tướng, ngân sách có thêm 15 tỷ USD

Không thể chấp nhận được tình trạng "trên bảo dưới không nghe", người đại diện vốn nhà nước không thực hiện yêu cầu của Chính phủ

Cẩn thận kẻo có ngày người Việt không còn Bia Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần chỉ đạo phải có biện pháp để giữ gìn các thương hiệu quốc gia như Bia Hà Nội, Bia Sài Gòn, hay Vinamilk sau khi Nhà nước bán vốn.

Cổ phần vàng: 'Lá bùa' bảo vệ thương hiệu Việt

Làm thế nào để không thất thoát vốn nhà nước hay không bị rơi vào tay các nhóm lợi ích, là điều nhiều người quan tâm.