cổ phần hóa

Cập nhập tin tức cổ phần hóa

Bà Hồ Thị Kim Thoa được nghỉ hưu

 Bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/9/2017.

Biến động bất ngờ ở Habeco: Tạm dừng quyền điều hành của Tổng giám đốc

Theo nguồn tin riêng ngày 30/8, Tổng công ty Cổ phần Rượu bia và Nước giải khát Hà Nội (Habeco) vừa bất ngờ tạm dừng quyền điều hành của Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Linh.

Định giá vốn nhà nước: Sai sót hàng chục ngàn tỷ đồng

Mặc dù đạt được kết quả ban đầu, song, việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) vẫn mang tính thành tích. Bởi, 96,5% số DNNN được cổ phần hóa nhưng chỉ có 8% vốn nhà nước được chuyển giao.

Chuyển đổi hình thức doanh nghiệp: thủ tục ra sao

Tôi là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên. Hiện tại, tôi đang có ý định chuyển nhượng một phần vốn góp của tôi sang cho hai người bạn đề chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Chính phủ duyệt Tập đoàn Dầu khí giữ nguyên 3 doanh nghiệp

Chính phủ quyết định chỉ để 3 DN (đơn vị) thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia được giữ nguyên như hiện nay, không cổ phần hóa.

Bà Hồ Thị Kim Thoa: Chặng đường thăng tiến đến kỷ luật mất chức

Những vinh quang bà Hồ Thị Kim Thoa có được lại đưa bà đến một kết cục buồn với 2 lần bị kỷ luật khi nắm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch tăng dân số khu đô thị Vân Canh của HUD

UBND TP.Hà Nội vừa có quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Vân Canh

Tránh thất thoát tài sản nhà nước khi cổ phần hóa ​DN thuộc Bộ TT&TT

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, quá trình cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ cần chú trọng đến quy trình, thủ tục và phương án cổ phần hóa để tránh thất thoát tài sản nhà nước. 

Nhiều bất cập trong đề án cổ phần hóa HUD của Bộ Xây dựng

Liên quan đến phương án cổ phần hoá (CPH) Công ty mẹ, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) của Bộ Xây dựng, các bộ ngành liên quan đã chỉ ra nhiều điểm bất hợp lý.

Bộ Tài chính nhắc nợ trăm tỷ của xi măng Sông Thao

Góp ý cho phương án cổ phần hóa Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Bộ Tài chính không quên nhắc HUD về khoản vay ngân sách để trả nợ thay cho dự án thua lỗ Xi măng Sông Thao.

Kỷ lục chậm trễ, nhiều bộ bị nêu tên

Trong danh sách 730 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết, những Bộ, ngành, địa phương nào có nhiều đơn vị chậm lên sàn nhất?

Thị trường mua bán, sáp nhập năm 2017 khó lập kỷ lục mới

Năm 2016 giá trị các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) đạt cao hơn với 5,8 tỷ USD. Nhưng năm 2017 dự kiến rất khó có thể phá được kỷ lục này.

Bán hết vốn Nhà nước tại Sabeco, Habeco trong năm nay

Sau giai đoạn ỳ ạch thoái vốn Nhà nước tại Habeco, Sabeco, Bộ Công Thương vừa khẳng định sẽ bán vốn Nhà nước tại hai hãng bia rượu này trong năm nay, 2017.

Đại gia tư nhân mất cơ hội mua đứt Tràng Tiền Plaza

Chính phủ quyết định phương án bán vốn nhà nước tại công ty sở hữu Tràng Tiền Plaza.Theo đó Nhà nước vẫn sẽ nắm đa số vốn tại Tràng Tiền Plaza.

Sau VTV, SCIC rút khỏi Tháp truyền hình cao nhất thế giới

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1001/QĐ-TTg phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đến năm 2020.

Sợ sai phạm cổ phần hóa, đùn việc lên tận Chính phủ

Phó Thủ tướng chỉ rõ, tâm lý thận trọng, e ngại một số vụ việc cổ phần hóa trước đây bị thanh kiểm tra, nên có chuyện đùn đẩy lên tận Chính phủ.

Hà Nội muốn đổi 6000 ha đất để làm 10 dự án đường sắt đô thị

Với việc phát triển 10 dự án đường sắt đô thị, Hà Nội kiến nghị Chính phủ cho sử dụng vốn ODA, đấu giá quỹ đất chuyên dùng và đặc biệt là bổ sung quy hoạch sử dụng đất khoảng 6.000 ha.

Hà Nội muốn bán biệt thự lấy tiền làm đường sắt trên cao

Hà Nội cần đến hàng tỷ USD để đầu tư một loạt tuyến đường sắt trên cao. Để có tiền, Hà Nội đã tính đến việc bán nhà biệt thự thuộc diện được phép bán.

Bán Tràng Tiền Plaza cho tư nhân: Lo người mua không có tâm tốt

Bộ Công Thương muốn bán hết vốn nhà nước tại Tràng Tiền Plaza, còn SCIC, Bộ Tài chính muốn nhà nước giữ 51% vốn tại công ty sở hữu Tràng Tiền Plaza.

Muốn bán đứt Tràng Tiền Plaza cho tư nhân

Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Bộ Tài chính đang tính toán các phương án sắp xếp, phân loại DN của SCIC đến năm 2020, trong đó cân nhắc việc bán vốn nhà nước tại Tràng Tiền Plaza.