Trước bối cảnh nhu cầu tiêu dùng sản phẩm Halal ngày càng tăng mạnh trên toàn cầu, hiện Việt Nam rất quan tâm đến việc phát triển hệ sinh thái Halal và xác định việc phát triển hệ sinh thái Halal là một hướng đi chiến lược, vừa mở ra cơ hội xuất khẩu mới, vừa góp phần nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị quốc tế.
Ngày 03/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Ủy ban Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức Hội thảo “Hợp tác Halal giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ: Thực trạng và triển vọng”.
Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ Halal, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt quảng bá năng lực sản xuất, chế biến sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn Halal quốc tế; đồng thời tạo diễn đàn kết nối trực tiếp giữa cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà cho biết, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng phát triển tích cực, đặc biệt kể từ sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính năm 2023. Trong đó, Halal là một lĩnh vực tương đối mới nhưng lại có rất nhiều tiềm năng khi cả hai nước đều có thế mạnh và nhu cầu bổ sung cho nhau, đồng thời là lĩnh vực hợp tác nhận được sự quan tâm lớn của hai Chính phủ.
Đại diện các cơ quan, doanh nghiệp hai nước đã thảo luận sâu rộng về tiềm năng cơ hội, triển vọng và các khuyến nghị tiếp cận thị trường
Việt Nam từng bước hình thành một hệ sinh thái Halal hoàn chỉnh
Đánh giá quan hệ thương mại hai quốc gia, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho hay, những năm qua, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước tiến quan trọng. Kim ngạch thương mại song phương duy trì đà tăng trưởng, đạt trên 2 tỷ USD năm 2024.
"Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Thổ Nhĩ Kỳ trong ASEAN, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Trung Đông, châu Âu và Bắc Phi. Với dân số Hồi giáo đông đảo, Thổ Nhĩ Kỳ có thị trường tiêu thụ và trung tâm chế biến Halal phát triển. Trong khi đó, Việt Nam đang dần khẳng định năng lực cung cấp sản phẩm Halal, đặc biệt là trong các lĩnh vực thực phẩm chế biến, nông sản, đồ uống, dịch vụ du lịch và logistics”, ông Lê Hoàng Tài nhấn mạnh.
Cũng theo ông Tài, thị trường Halal toàn cầu hiện ước đạt giá trị hơn 2.500 tỷ USD và tiếp tục mở rộng nhanh chóng. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhau khai thác, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và dịch vụ.
Chia sẻ thêm về cơ hội hợp tác, theo ông Zafer Soylu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Cơ quan Chứng nhận Halal tại Thổ Nhĩ Kỳ: Ngày nay, việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ được chứng nhận Halal đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới khi nó ngày càng được công nhận là chuẩn mực về an toàn, vệ sinh và đảm bảo chất lượng. Ông cũng cung cấp thông tin cụ thể về điều kiện, quy trình cấp chứng nhận cho các sản phẩm Halal nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, với Hội đồng Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ - Việt Nam cùng các cơ quan, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đồng hành trong quá trình thúc đẩy hợp tác Halal, tạo mọi điều kiện thuận lợi để kết nối, hợp tác hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực cho quan hệ kinh tế - thương mại song phương.
Với sự vào cuộc của Nhà nước cùng nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đang từng bước hình thành một hệ sinh thái Halal hoàn chỉnh, không chỉ phục vụ xuất khẩu sang các quốc gia Hồi giáo mà còn hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm sản xuất, chế biến và dịch vụ Halal trong khu vực Đông Nam Á.