Cuối năm 2024, bản Cơi Quỳnh (xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Trước đó, từ đầu năm 2023, bản đã triển khai xây dựng mô hình kiểu mẫu về cảnh quan và môi trường sống với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”.
Mọi kế hoạch, công trình đều được đưa ra bàn bạc công khai tại các cuộc họp bản để người dân góp ý, tạo sự đồng thuận và tinh thần chung tay thực hiện. Trong 2 năm qua, nhân dân Cơi Quỳnh đã đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động, 86 triệu đồng, và hiến trên 2.000 m² đất để mở rộng đường nội bản; góp 30 triệu đồng xây dựng cổng bản.

Cùng với đó, bản đã ban hành hương ước quy định không chăn thả gia súc, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Đến nay, 100% tuyến đường nội bản, ngõ xóm đã được bê tông hóa và lắp hệ thống điện chiếu sáng; toàn bộ nhà ở được chỉnh trang sạch sẽ, có chuồng trại chăn nuôi riêng biệt, các công trình phụ trợ đảm bảo vệ sinh. Công tác phân loại và thu gom rác thải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Sau khi được tuyên truyền về chủ trương xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu, người dân đồng lòng hưởng ứng, nhất là trong việc giữ gìn vệ sinh, phân loại rác thải và phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường. Những tuyến đường sạch sẽ, hàng cây xanh rợp bóng tạo cảnh quan tươi mới, ai cũng cảm thấy phấn khởi, tự hào.
Bên cạnh là điểm sáng về môi trường và cảnh quan, Cơi Quỳnh còn là bản tiêu biểu về phát triển kinh tế. Hiện, nhân dân canh tác 77 ha cà phê, 34 ha cây ăn quả xen cà phê, gần 5 ha lúa nước, 3 ha ngô và 7 ha rau màu. Chăn nuôi cũng phát triển mạnh với hơn 650 con gia súc và 5.800 con gia cầm. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm, tăng hơn 20 triệu đồng so với năm 2020. Toàn bản hiện không còn hộ nghèo, chỉ còn 10 hộ cận nghèo.
Đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng phong phú nhờ đầu tư vào thiết chế văn hóa và duy trì hoạt động văn nghệ - thể thao. Các lễ hội truyền thống như Tết Xíp xí, dân ca, múa xòe được bảo tồn và truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh; 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, bản liên tục 6 năm liền được công nhận “Bản văn hóa”.
Bước vào giai đoạn mới, bản Cơi Quỳnh tiếp tục triển khai các giải pháp để giữ vững danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu và từng bước hướng đến xây dựng nông thôn thông minh. Phong trào “sáng – xanh – sạch – đẹp” tiếp tục được phát động sâu rộng. Người dân chủ động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan khu dân cư kiểu mẫu.
Công tác truyền thông được chú trọng, phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, sinh hoạt chi bộ để phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách và cách làm hay trong phát triển nông thôn. Trong thời gian tới, bản sẽ triển khai các chuyên mục tuyên truyền về xây dựng nông thôn thông minh, gồm: Ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; Quảng bá sản phẩm OCOP và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; Tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ số trong chăn nuôi, canh tác, sử dụng thiết bị IoT, truy xuất nguồn gốc sản phẩm…
Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của nhân dân, Cơi Quỳnh tiếp tục khẳng định vị thế là bản nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu, từng bước chuyển mình trở thành bản nông thôn thông minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển nông thôn bền vững của tỉnh Sơn La.