Chiều 27/10, Công an TP.HCM đã thông tin tới báo chí về việc bắt giữ nhóm nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở huyện Hóc Môn xảy ra vài ngày trước.

Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre).

cuop ngan hang 2.png
cuop ngan hang 1.png
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Nhóm đối tượng bị bắt toàn bộ sau 22 giờ gây án. Trong đó, Mỹ bị bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài; Lợi bị bắt khi đang trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; còn Tuyền bị bắt tại TP.HCM.

Nhóm đối tượng khai nhận tham gia hội nhóm trên mạng xã hội Facebook và quen biết nhau. Do cùng lâm vào cảnh nợ nần nên đầu tháng 10, 3 đối tượng thường xuyên nhắn tin trao đổi, bàn bạc nhau đi cướp.

Nhóm đối tượng thống nhất chọn mục tiêu gây án là ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân (đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn), thực hiện cướp vào sáng 24/10.

cuop ngan hang 1.png
Công an phong tỏa để điều tra vụ cướp ngân hàng. Ảnh: L.A

Để thực hiện kế hoạch, Mỹ và Lợi đặt mua 2 khẩu súng tự chế trên mạng xã hội. Đồng thời, cả nhóm bàn bạc, phân công Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ Mỹ, Lợi trong quá trình thực hiện cướp.

8h sáng 24/10 Tuyền điều khiển ô tô chở Mỹ, còn Lợi đi xe máy đến gần ngân hàng Sacombank phòng giao dịch Nhị Xuân. Cả nhóm túc trực phía trước để quan sát, chờ thời cơ.

10h30, Mỹ và Lợi đến trước ngân hàng, rút súng uy hiếp bảo vệ và khách hàng. Lợi cầm súng xông vào bên trong khống chế, uy hiếp nhân viên giao dịch, yêu cầu bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn.

Sau đó, Lợi mang ba lô tiền, chạy ra ngoài lên xe của Mỹ tẩu thoát. Khi đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân (huyện Hóc Môn), Mỹ, Lợi dừng xe lại, dùng xăng đốt xe máy, quần áo và ba lô để phi tang. Tuyền đi ô tô đến đón 2 đồng bọn rồi lẩn trốn nhiều nơi.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, nhóm đối tượng đã cướp hơn 3,8 tỷ đồng. Đến nay, công an đã thu hồi được gần 3,5 tỷ đồng. Về số tiền vài trăm triệu còn lại, các đối tượng đã chia nhau để giải quyết nợ nần.

Quá trình truy xét các đối tượng, Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh thành như: Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu.