Giải đấu này được Trung ương Đoàn giao cho TƯ Hội Sinh viên Việt Nam và báo Thanh Niên phối hợp với VFF tổ chức thường niên kể từ năm 2023, được đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia thường niên của VFF và Giải thể thao sinh viên Việt Nam VUG. Thông qua đó, VFF có cơ hội phát hiện thêm các tài năng từ ghế nhà trường bổ sung vào các đội tuyển trẻ quốc gia (nếu có), đồng thời hướng đến việc thành lập đội tuyển bóng đá sinh viên Việt Nam thi đấu quốc tế trong tương lai.

BTC công bố giải đấu

Phát biểu tại lễ công bố giải, ông Nguyễn Minh Triết – Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam kỳ vọng giải đấu lần thứ nhất sẽ thành công tốt đẹp, thông qua đó trở thành cái nôi nuôi dưỡng tài năng sinh viên.

Theo BTC công bố, tuỳ vào tình hình đăng ký của các đội bóng sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc để công bố điều lệ giải và quyết định về phương thức thi đấu vòng loại.

Sau khi tổ chức vòng loại, VCK được tổ chức tại TPHCM ((dự kiến từ 12 – 26/3/2023)  với 12 đội bóng tham dự và thi đấu theo thể thức như các giải đấu U19 và U21 hiện hành.