Những đối thủ OTT 'khủng' hơn cả Zalo, Viber tại VN

Văn phòng đại diện Viber tại Việt Nam thông báo đóng cửa có phải là hành động rút lui của Viber, và cuộc chiến khốc liệt thị trường OTT Việt Nam đã ngã ngũ?

VTV liên tiếp dính “bê bối” về bản quyền nội dung

Thời gian gần đây VTV liên tiếp bị tố vi phạm bản quyền nội dung các chương trình được phát sóng, nhiều nhất là trong lĩnh vực âm nhạc, phim truyện và gameshow. Gần đây nhất, chương trình Quà tặng cuộc sống vào tối 25/6/2015 phát sóng trên VTV3 bị tố cáo vi phạm bản quyền nội dung kịch bản phim “Ba tôi”.

Lịch thi đấu bóng đá International Champions Cup 2015 trên SCTV

Truyền hình cáp SCTV vừa tuyên bố độc quyền phát sóng 23 trận đấu đỉnh cao trong khuôn khổ giải International Champions Cup 2015 (ICC 2015), diễn ra từ ngày 12/7 đến 6/8/2015.

Chơi game, trúng giải hàng chục triệu đồng từ MobiFone

– Với các chương trình khuyến mãi “Chinh phục Olympia – Triệu phú giải thưởng”, “Chơi mà học, học mà chơi”, “Đọc sách hay - Rinh quà khủng” đang được MobiFone tổ chức, khách hàng sẽ có cơ hội trúng giải thưởng lên tới hàng chục triệu đồng thông qua cách thức tham gia đơn giản.

TP.HCM đề nghị cho Công ty Việt Thành thiết lập mạng viễn thông

Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Công ty CP Công nghệ Việt Thành được thực hiện thiết lập mạng viễn thông và dịch vụ cáp truyền hình.

DN cung cấp dịch vụ nội dung phải xin giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ

– Theo dự thảo Thông tư đang được Bộ TT&TT xây dựng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung trên mạng di động phải nộp hồ sơ đăng ký dịch vụ. Doanh nghiệp cũng phải có phương án kỹ thuật để đảm bảo lưu trữ tối thiểu 180 ngày đối với nội dung thông tin cung cấp; tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng.

Lại phát khùng với “ông chú Viettel”, “bà chị Mobi”

Nhà mạng phải có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và tránh phiền phức cho người tiêu dùng.

Cáp quang lên ngôi, đẩy ADSL trước nguy cơ "khai tử"

– Tuy vẫn còn hữu ích và sử dụng được, nhưng ADSL đang dần tỏ ra nhiều yếu thế trước cáp quang và đứng trước nguy cơ “khai tử”, trong một tương lai gần.

Dân phải lắp thiết bị kích sóng, trách nhiệm của nhà mạng ở đâu?

Ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ TT&TT) đặt vấn đề hiện nay người dân đã tự lắp thiết bị kích sóng để có thể sử dụng dịch vụ. Vậy trách nhiệm của nhà mạng như thế nào khi không đảm bảo cung cấp dịch vụ cho người dân?

Thanh tra 2 hộ gia đình sử dụng trái phép thiết bị kích sóng di động

Hai hộ gia đình tại Hà Nội lắp đã đặt thiết bị kích sóng di động gây can nhiễu cho tất cả các mạng thông tin di động và Đoàn Thanh tra liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính về hoạt động sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện và tịch thu tang vật vi phạm.

Can nhiễu di động tăng mạnh, trách nhiệm nhà mạng đến đâu?

 Đại diện Cục Tần số cho biết, hiện tượng can nhiễu sóng thực ra không mới, nhưng đặc biệt rộ lên và ảnh hưởng trên quy mô rộng kể từ đầu năm này, sau khi Viettel thử nghiệm 3G trên băng tần 900 MHz của 2G.

Nhà mạng hứa sẽ tăng vùng phủ sóng trong nhà cho người dân

Để giải quyết tình trạng can nhiễu sóng di động do người dân tự ý dùng thiết bị kích sóng không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, các mạng di động Viettel, MobiFone hứa sẽ tăng cường vùng phủ sóng trong nhà cho người dân.

Kết quả quay số trúng thưởng tuần 6, 7, 8, 9 và 10 chương trình khuyến mại "Cuồng nhiệt Seagames"

Chúc mừng 05 khách hàng may mắn trúng các giải Tuần 6, 7, 8, 9 và 10 của chương trình khuyến mại “Cuồng nhiệt Seagames”.

FPT nhận giấy phép viễn thông tại Myanmar

Ngày 8/7/2015, FPT vừa chính thức trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Myanmar cấp giấy phép triển khai hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông NFS.

Thuê bao 3G "chết" trong vùng phủ sóng vì thiết bị kích sóng

– Nguyên nhân chính gây nhiễu cho các mạng thông tin di động VinaPhone, MobiFone và Viettel tại nhiều điểm hiện nay là việc sử dụng các thiết bị kích sóng thông tin di động không được phép và không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Đáng chú ý

Sunrise sẽ kiện Thăng Fly vì bị xúc phạm trên Facebook

– Trong vụ tranh chấp bản quyền truyện ngắn “Ba tôi”,Sunrise Media cho biết, sẽ gửi đơn tới cơ quan chức năng xác minh quyền tác giả, đồng thời khiếu nại tới Thanh tra Bộ TT&TT đề nghị xử lý Thăng Fly về hành vi xúc phạm, bôi nhọ công ty này và chương trình "Quà tặng cuộc sống" trên Facebook. Trước thông tin này, Thăng Fly cũng cho biết, sẽ sẵn sàng ra mặt để đối chất.

Phim "Ba tôi" trong chương trình "Quà tặng cuộc sống" bị tố vi phạm bản quyền kịch bản

– Sau khi trên Facebook có người tố cáo chương trình Quà tặng cuộc sống phát sóng trên VTV3 vi phạm bản quyền nội dung kịch bản phim “Ba tôi”, nhà sản xuất chương trình là Sunrise Media đã phủ nhận cáo buộc này và cho biết sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc để xác minh ai thực sự là tác giả của truyện ngắn "Ba tôi".

Bảo vệ cáp quang biển: cần xây dựng hành lang an toàn

– Các doanh nghiệp sở hữu, khai thác các tuyến cáp quang biển có thể lập hồ sơ trình thẩm định, phương án bảo vệ đối với công trình quan trọng của quốc gia, dựa trên quyết định 45/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Phạt nhà mạng lớn nhất nước Anh 34 tỷ đồng vì sai phạm với khách hàng

EE, nhà mạng di động lớn nhất nước Anh, vừa bị cơ quan quản lý Ofcom phạt 1 triệu bảng (tương đương hơn 34 tỷ đồng) vì vi phạm quy định trong xử lý khiếu nại khách hàng.

Tên miền vi phạm sở hữu trí tuệ thương hiệu VTV đã đóng cửa

Sau khi VTV đưa tin Công ty cổ phần phát triển truyền thông VTV có địa chỉ tên miền truyenhinhvtv.com đã vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của VTV từ năm 2011 đến nay thì tên miền này đã không còn truy cập được nữa

Điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn toàn quốc

– Năm 2015, Bộ TT&TT sẽ chủ trì triển khai điều tra hiện trạng phổ cập điện thoại, Internet và nghe nhìn lần thứ hai. Cuộc điều tra này sẽ cập nhật hiện trạng sử dụng điện thoại, máy tính, Internet, máy thu thanh, máy thu hình trên toàn quốc.

Thuê bao 3G tại Việt Nam đang tăng mạnh, cán mốc 29,1 triệu

– Thuê bao 3G tại Việt Nam hiện đạt 29,1 triệu thuê bao, tăng mạnh ở mức 29,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Xác định nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ nhiễu sóng di động

– Việc sử dụng trái phép hai loại thiết bị: kích sóng di động và nhận dạng vô tuyến (RFID) là hai nguyên nhân chủ yếu gây ra hơn 50 vụ nhiễu sóng di động trong 2 tháng gần đây. Hành vi sử dụng các thiết bị trái quy định gây nhiễu sóng di động có thể bị phạt tiền tới 30 triệu đồng, tịch thu thiết bị.

Viettel, MobiFone, VinaPhone nhất loạt tuyên bố không tăng cước 3G

3 mạng di động lớn nhất là Viettel, MobiFone, VinaPhone khẳng định với ICTnews rằng không có bất kỳ phương án tăng cước 3G nào. Thậm chí, Viettel còn tuyên bố mạnh hơn rằng họ có thể giảm cước 3G trong thời gian tới.

Mặt trái của cạnh tranh 3G bằng giá cước rẻ

Giá cước dịch vụ 3G của Việt Nam đang ở mức rất rẻ so với mặt bằng chung của thế giới, kể cả khi tính đến sự chênh lệch về bình quân thu nhập đầu người giữa các quốc gia. Nhưng giá cước thấp chưa hẳn đã là tốt, khi chất lượng dịch vụ 3G của các nhà mạng tại Việt Nam trong thời gian qua mỗi ngày một giảm sút.