Hai nguồn tin giấu tên thân cận vấn đề nói với hãng tin Reuters rằng, cuộc điều tra đã được Tổng thanh tra Bộ Nông nghiệp Mỹ cho phép mở theo yêu cầu từ một công tố viên liên bang. Cuộc điều tra này sẽ tập trung vào những hành vi vi phạm Đạo luật phúc lợi động vật của Mỹ.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, cuộc điều tra này diễn ra ở thời điểm nhiều nhân viên Neuralink ngày càng không đồng tình trước cách công ty thử nghiệm trên động vật. Khoảng 20 nhân viên phàn nàn rằng tỷ phú Elon Musk đã gây áp lực nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển, và điều này dẫn đến các thử nghiệm thất bại. Nhiều thất bại lặp lại nhiều lần khiến số lượng động vật bị thí nghiệm và chết tăng lên. 

Theo các nguồn tin giấu tên, các cuộc thử nghiệm kể từ năm 2018 đã khiến 1.500 con vật chết, trong đó có hơn 280 con cừu, lợn và khỉ. Đây mới chỉ là số liệu ước tính sơ bộ, do công ty này không lưu giữ các hồ sơ chính xác. Neuralink cũng thực hiện nghiên cứu trên một số loài chuột.

Hiện ông Musk và các quan chức lãnh đạo khác của công ty Neuralink chưa bình luận về thông tin được Reuters đăng tải.