công viên nước

Cập nhập tin tức công viên nước

Sắp khai trương công viên nước Thanh Hà

Công viên nước Thanh Hà thuộc khu đô thị Mường Thanh - Thanh Hà, được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu trên diện tích 3ha, với hàng chục trò chơi hấp dẫn sẽ được khai trương vào ngày 10/6/2019.

Hè mát rượi tại công viên nước lớn nhất Đông Nam Á

Một tin cực “hot”cho khách du lịch, Công viên nước lớn nhất Đông Nam Á Typhoon Water Park sẽ chính thức mở cửa trở lại vào ngày 06/04 với chương trình ưu đãi cực shock.

Vẻ ma mị của công viên nước bỏ hoang tại Việt Nam trong mắt khách nước ngoài

Dưới ống kính của du khách nước ngoài, công viên nước bỏ hoang tại thành phố Huế hiện lên với vẻ ma mị như trong thước phim kinh dị.

Ngỡ ngàng công viên nước hiện đại của Triều Tiên

Công viên nước Munsu có cả bể bơi trong nhà lẫn ngoài trời, sông lười và vô số cầu trượt lượn sóng.

Hồ nước tại cột đồng hồ 42 tỷ biến thành...'công viên nước'

Cột đồng hồ 42 tỷ ngay trung tâm TP Hạ Long vừa được xây dựng xong đã biến thành chỗ để người dân kéo tới đây lội nước.

Nghỉ lễ 2/9: Đông nghẹt thở trên rừng, dưới biển và khu vui chơi

Ngày 2/9 người dân nườm nượt đổ về các khu du lịch, bãi biển, công viên để vui chơi...khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải.

Kẻ biến thái chuyên rạch mông phụ nữ ở bể bơi

Cảnh sát Nhật Bản đang săn lùng một người đàn ông có sở thích bệnh hoạn, lén lút rạch mông phụ nữ tại bể bơi.

10 công viên nước tuyệt vời nhất thế giới

Chuyên trang du lịch TripAdvisor đưa ra danh sách 10 công viên nước tuyệt nhất thế giới, từ nơi đem lại một ngày đầy hứng khởi ở Tây Ban Nha, tới khu vườn nhiệt đới hấp dẫn.

Những điểm vui chơi hấp dẫn nhất Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4

Dưới đây là gợi ý những điểm vui chơi hấp dẫn nhất Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Công viên nước ở Việt Nam lên báo Mỹ vì quá kinh dị

Tờ Huffington Post vừa đăng tải những hình ảnh về công viên nước Hồ Thủy Tiên ở Huế, Việt Nam với tựa đề "Công viên nước bỏ hoang ở Việt Nam không dành cho những trái tim yếu đuối".

Hình ảnh công viên nước Đài Loan chìm trong biển lửa

 Ít nhất 500 người đã bị thương sau khi một chất bột dễ cháy không xác định phát nổ giữa không trung tại một công viên nước ở Đài Loan (Trung Quốc).

Lửa cháy ngùn ngụt ở công viên nước Đài Loan

Bột xịt bắt lửa đã gây nên hỏa hoạn kinh hoàng tại một công viên nước ở ngoại ô Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào hôm qua, khiến ít nhất 500 người bị thương.

Bột xịt làm 500 người bị thương ở Đài Loan

Hơn 500 người bị thương, trong đó có gần 100 người bị thương nặng trong một vụ nổ tại công viên nước ngoại ô Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào hôm qua, sau khi bột xịt được bắn ra, khiến đám đông bị bỏng.

Khu vui chơi Sài Gòn quá tải người dân đi chơi lễ 30/4

Ngày 30/4, người Sài Gòn nườm nượp đi chơi lễ khiến các khu vui chơi quá tải. Tình trạng hàng rong lấn chiếm lòng đường; một số khu vui chơi tự lập bãi giữ xe tự phát để thu lợi đã xảy ra...

Thời sự tuần qua: Cán bộ cầm đầu nhóm tội phạm

 Thủ tướng: Tiếp tục tìm 2 máy bay Su22-M4; Bộ Y tế đề xuất bổ sung 'quyền được chết'; Kinh hoàng Sapa: Khách sạn 3 sao chém 46 triệu ngủ đêm 30/4; Cán bộ thuế cầm đầu ổ nhóm tội phạm...

Bikini rách và hội chứng 'chưa trưởng thành'

Hình ảnh hàng nghìn tấn gạo cứu đói cho dân, bên cạnh những trung tâm hành chính tập trung  hoành tráng, trị giá hàng nghìn tỷ đồng!

'Hà Nội quá thiếu chỗ vui chơi cho trẻ'

"Hành động bố mẹ ôm con vượt rào sắt, theo tôi, một phần nguyên nhân là do Hà Nội quá thiếu chỗ vui chơi cho trẻ", ông Nguyễn Trọng An, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em nhận xét.

Phụ huynh ôm con leo rào: Để con vui là chính!

Sau sự cố hỗn loạn ở công viên nước Hồ Tây sáng 19/4, một phụ huynh ôm con leo rào vào tắm đã "trần tình" rằng muốn con vui là chính chứ lúc ấy không hề nghĩ tới hậu quả.

Cộng đồng mạng chế ảnh mỉa mai vụ hỗn loạn tại công viên nước hồ Tây

(GameSao) - Sự vô ý thức của những người tham dự sự kiện ngày 19/4 vừa qua đã trở thành đề tài chế giễu của dân mạng qua những bức ảnh chế đầy hài hước và có nội dung châm biếm cực kỳ sâu sắc.

'Đừng chấp nhận sự miễn phí, dù chỉ là cái kẹo'

TS Vũ Thu Hương quan niệm, đồ miễn phí là thứ sẽ tiêu đi danh dự của mình nhiều nhất. Còn nhà văn Hoàng Anh Tú dạy con, trên đời không có gì là đồ khuyến mãi.