Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Lê Kim Quy nêu bật những thành tựu to lớn trong chặng đường 80 năm gian lao và tự hào của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để giành độc lập, tự do cũng như xây dựng và phát triển đất nước.
Đại sứ khẳng định những thành tựu đó là nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, đồng thời đóng góp ngày càng tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

Điểm lại các dấu mốc trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ma-rốc trong gần 65 năm qua, Đại sứ Lê Kim Quy nhấn mạnh “mối lương duyên” giữa hai dân tộc.
Quan hệ giữa Việt Nam và Ma-rốc có một lịch sử đặc biệt. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập năm 1961, nhưng quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ma-rốc đã được hình thành từ lâu. Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân trong đầu những năm 50 của thế kỷ trước đã đưa hai dân tộc xích lại gần nhau.
Năm 2021, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Ma-rốc được thành lập và đi vào hoạt động là một bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Ma-rốc, là cầu nối thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, thương mại.
Thay mặt Chính phủ Ma-rốc, Bộ trưởng Thanh niên, Văn hóa và Truyền thông Ma-rốc ca ngợi những thành tựu về ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; khẳng định chuyến thăm Ma-rốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn tháng 7/2025 vừa qua không chỉ góp phần củng cố hợp tác nghị viện mà còn giúp tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giàu tiềm năng.
Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam là cửa ngõ để Ma-rốc thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN và Ma-rốc sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường châu Phi.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam năm nay được tổ chức với nhiều dấu ấn mới, đặc sắc, tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam cũng như tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước: Lần đầu tiên đại diện thế hệ trẻ con lai Ma-rốc - Việt Nam cùng các du học sinh Việt Nam tại Ma-rốc thể hiện Quốc ca Việt Nam và Ma-rốc một cách đầy xúc động. Màn múa lân - nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đã được các võ sinh Ma-rốc trình diễn xuất sắc, đem lại không khí rộn ràng, chào đón các khách tham dự.
Chương trình âm nhạc truyền thống, lần đầu tiên do các nghệ sĩ tài năng của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp sang Ma-rốc biểu diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc về sự độc đáo, đa dạng của nhạc cụ dân tộc, sự phong phú của các giai điệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Sự kiện cũng là dịp giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.