Sau này các bạn đi làm hay đi họp với sếp mà xem có khi chỉ cần một cú điện thoại không đúng lúc thôi là bạn phải trả giá cả sự nghiệp ấy chứ.

THẢO LUẬN LIÊN QUAN:


Họ tên: Nguyễn Khánh Linh
Tiêu đề: Trả giá sự nghiệp

Cần nêu rõ là cấm dùng tại trường học hoặc nơi học tập điều này là hiển nhiên rồi, đến trường học là chỉ học thôi, chuyên tâm hết sức vào việc học đừng để ý đến việc liên lạc với bố mẹ để đón hay hẹn hò.

Nếu cần gọi điện thoại thì có thể dùng thẻ điện thoại cố định được mà. Cũng như công nhân vậy, đã qua cửa nhà máy là phải bỏ hết điện thoại ở ngoài thì mới tăng năng suất lao động được.

Sau này các bạn đi làm hay đi họp với sếp mà xem có khi chỉ cần một cú điện thoại không đúng lúc thôi là bạn phải trả giá cả sự nghiệp ấy chứ.

Về việc cấm đi xe máy:

Điều này là đúng rồi đó là pháp luật qui định rồi, cứ có bằng lái thì các bạn tha hồ đi (nhớ đi đúng luật), cũng như phi công vậy phải đảm bảo tối đa về sự an toàn tính mạng của bạn và những người khác nữa chớ, sao các bạn không nhảy lên máy bay mà lái đi vì lẽ đó đó chưa đủ năng lực hành vi dân sự và chưa có bằng thế thôi.

Bạn đã tìm hiểu kĩ về tâm lý khi tham giao thông chưa, ngựa non háu đá là ở chỗ đó đó, khi có tai nạn bạn bị chết đã đành nhưng tôi không thể bị chết oan vì bạn được.

Những việc này nên tuân thủ đi, không cãi đựơc đâu.


TIN BÀI KHÁC