Tờ The Guardian cho hay, hàng nghìn du khách có mặt ở bảo tàng Louvre chiều 14/10 đã phải đi sơ tán sau khi cơ quan quản lý địa điểm này nhận được lời đe dọa đánh bom.

“Chúng tôi đã đóng cửa viện bảo tàng cả chiều 14/10 vì những lý do an ninh. Cảnh sát cùng các nhân viên của chúng tôi đang tiến hành kiểm tra các tòa nhà, sau khi khoảng 15.000 du khách được yêu cầu rời đi”, thông cáo từ cơ quan quản lý bảo tàng Louvre viết.

reuters 1.jpg
Cảnh sát Pháp canh gác xung quanh bảo tàng Louvre hôm 14/10. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức điều hành, những du khách đã đặt vé thăm quan bảo tàng chiều 14/10 sẽ được hoàn lại tiền.

Cùng ngày, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Pháp cho biết, cơ quan quản lý cung điện Versailles cũng nhận được những đe dọa đánh bom tương tự, nên đã phải sơ tán toàn bộ nhân viên và du khách để “cảnh sát kiểm tra khu vực này”.

Một đoạn video được đăng trên mạng xã hội X cho thấy, các du khách đang vội vã đi khỏi bảo tàng Louvre. Nhiều người tỏ ra bối rối khi nhận được yêu cầu rời điểm thăm quan này.

Video: X