Theo hãng tin Reuters, hiện chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công.

“Kẻ đánh bom đã tự kích nổ gần xe của Phó Giám đốc Cảnh sát”, ông Munir Ahmed, Phó Tổng thanh tra Cảnh sát cho biết thêm, vụ nổ xảy ra gần một nhà thờ Hồi giáo, nơi người dân đang tụ tập tại sự kiện mừng ngày sinh của nhà tiên tri Hồi giáo Mohammed.

Người dân tụ tập bên ngoài bệnh viện Mastung sau vụ đánh bom liều chết khiến ít nhất 52 người tử vong. Ảnh: Reuters

Tehrik-e Taliban Pakistan, tổ chức bảo trợ cho nhiều nhóm Hồi giáo Sunni, đã phủ nhận gây ra vụ tấn công.

Những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở thị trấn Mastung gần đó. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Sarfraz Bugti gọi vụ nổ là "hành động vô cùng tàn ác".

Hồi tháng 7, vụ đánh bom liều chết xảy ra tại buổi họp mặt của một đảng chính trị tôn giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, phía tây bắc Pakistan cũng đã khiến hơn 40 người thiệt mạng.