Video: Twitter

Theo các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom trên là một vụ tấn công khủng bố có tổ chức khi có hai đối tượng thực hiện. Một đối tượng đã thành công kích hoạt quả bom mang trên người, trong khi kẻ còn lại đã bị các nhân viên an ninh của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ “vô hiệu hóa”.

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Reuters

“Hai kẻ khủng bố đã thực hiện một vụ tấn công bằng bom trước cổng tòa nhà Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 9h30 sáng 1/10 (giờ Ankara). Một trong hai kẻ đó đã tự kích nổ quả bom mang trên người. Có hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ tấn công này”, hãng tin Anadolu dẫn thông cáo được Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya viết trên mạng xã hội X.

Hãng thông tấn RT cho biết, vụ đánh bom cảm tử trên diễn ra vào ngày Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ hè.

Theo Anadolu, hiện chưa có tổ chức cực đoan nào ở Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này.