cưỡng đoạt tài sản

Cập nhập tin tức cưỡng đoạt tài sản

Bắt kẻ chuyên dàn cảnh để cưỡng đoạt tài sản khắp TP.HCM

Đối tượng vu vạ nạn nhân đánh người thân của mình, chở đi nơi khác để xác thực nhưng thực chất là màn dàn cảnh nhằm chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên bị khởi tố vì tự ý bán xe máy của người khác

Mâu thuẫn về chuyện tiền nong khi xin việc làm, các đối tượng đã tự ý mang xe của nạn nhân đi bán.

Gã đàn ông dùng ‘clip nóng’ tống tiền chồng của người tình

Trong những lần ân ái với người phụ nữ, Nguyễn Lê Thành Duy quay clip lại, sau đó gã dùng những đoạn "clip nóng" đó để tống tiền chồng của người tình.

Bắt 3 đối tượng giả danh nhà báo, phóng viên để lừa đảo

3 đối tượng giả danh nhà báo, phóng viên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) bắt giữ.

Triệt phá băng giang hồ chuyên 'bảo kê' lộng hành ở TP.HCM

Theo công an, đây là băng nhóm cộm cán, có quan hệ là cháu, em của Châu Phát Lai Em, đối tượng giang hồ trong vụ án Năm Cam và đồng bọn 20 năm trước.

Gạ ‘thế chấp’ ảnh khoả thân để vay nhưng quay lại tống tiền

Đối tượng gạ cô gái trẻ “thế chấp” ảnh khoả thân và giấy tờ cá nhân để vay tiền. Nhưng sau khi có được ảnh nóng thì hắn quay lại tống tiền nạn nhân.

Tìm bị hại của công ty đòi nợ theo kiểu giang hồ ở TP.HCM

Công ty Mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng được hưởng lên đến 86% số tiền nợ đòi được nên các nhân viên bất chấp thủ đoạn để đòi tiền.

Tạm giữ giám đốc cưỡng đoạt tài sản của người nước ngoài

Biết thông tin một người nước ngoài gửi clip nhạy cảm cho nữ nhân viên làm cùng công ty, Nguyễn Quốc Phương đã gây áp lực để cưỡng đoạt tiền.

Nhóm phụ nữ dàn cảnh quay clip 'nóng' tống tiền ông lão 70 tuổi

Biết người đàn ông 70 tuổi nảy sinh tình cảm với cô gái kém tới 50 tuổi, người phụ nữ dàn cảnh cho cô gái này quan hệ tình dục với ông rồi quay clip tống tiền.

Thứ trưởng Công an tiết lộ 6 nhóm núp bóng công ty cưỡng đoạt tài sản

Thứ trưởng Công an cho hay, 6 nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng các công ty tài chính: Công ty Mirae Asset, Công ty Luật TNHH Power Law chi nhánh TP.HCM, Công ty Tiếng nói hay, Công ty mua bán nợ VN Thịnh Vượng, Công ty Luật Thế hệ trẻ, Công ty F88.

Phá nhanh vụ án "bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản"

Hôm nay 8/4, Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

Bắt phó trưởng phòng Báo Điện Biên Phủ cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

Phó trưởng Phòng Kinh tế nội chính Báo Điện Biên Phủ bị điều tra về hành vi đe dọa một số doanh nghiệp ở thành phố Điện Biên Phủ, yêu cầu họ đưa tiền để không đăng báo.

Khởi tố kẻ đột nhập vào spa của bạn gái cũ khống chế hiếp dâm, cướp tài sản

Bị chia tay, người đàn ông đột nhập vào spa của bạn gái cũ ở Bình Dương khống chế hiếp dâm, sau đó cưỡng đoạt tài sản.

Chiêu trò của nhóm đòi tiền 'bảo kê' ở tòa nhà The Matrix One

Cuối tháng 6/2022, nhóm đối tượng đã tìm cách thâu tóm hoạt động kinh doanh, vận chuyển phế thải và vật liệu xây dựng cho người có nhu cầu hoàn thiện, cải tạo căn hộ tại tòa nhà The Matrix One.

Cả triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng công ty luật

Công an cho biết, cả triệu người là nạn nhân của tổ chức đòi nợ thuê núp bóng công ty luật ở TP.HCM.

Những trùm đòi nợ thuê núp bóng công ty luật ở TP.HCM

Công an xác định nhóm đối tượng không có văn bằng luật, chỉ thuê người đứng tên công ty luật và núp bóng để đòi nợ thuê kiểu giang hồ.

Gắn camera bí mật, quay hình ảnh dàn dựng để tống tiền CSGT

Nguyễn Văn Nam tự gắn camera vào cúc áo, một mình điều khiển mô tô đi xuống phố. Nam đã cố tình tạo ra lỗi vi phạm khi tham gia giao thông, sau đó dùng camera bí mật quay lại hình ảnh đặt tiền lên bàn làm việc của CSGT.

Nhóm người rải đá chặn đường để cưỡng đoạt tài sản

Nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí và gạch đá chặn xe để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản người đi đường.

Mở lại phiên xét xử sơ thẩm đối với Nhâm Hoàng Khang

Dự kiến ngày 6/1, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm lần 2 đối với bị cáo Nhâm Hoàng Khang (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tổng Giám đốc nhận án tù sau chuyện 'hết yêu thì đòi quà'

Bực tức vì níu tình không được, Tổng Giám đốc Dương Hoài Thương nhắn tin cho “tình cũ” đòi quà và tiền, rồi sau đó thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân là cô giáo tiểu học.