Toàn tỉnh Sơn La hiện có 43.844 hội viên cựu chiến binh, sinh hoạt tại 2.065 chi hội. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua như: “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Cựu chiến binh tham gia xây dựng nông thôn mới”.

Các hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong hiến đất, góp công, góp của, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi; đồng thời tích cực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

W-279355d7 4c84 49c7 982a bec1828de1a7.jpg
Công tác dân vận, tuyên truyền giúp phong trào xây dựng nông thôn mới ngày càng lan tỏa. 

Từ năm 2021 đến nay, Hội Cựu chiến binh các cấp đã vận động hội viên hiến 377.000m² đất, hơn 230.000 ngày công lao động, đóng góp trên 38 tỷ đồng cùng nhiều vật tư, vật liệu để xây dựng nông thôn mới.

Hội viên cựu chiến binh còn tham gia sửa chữa trên 17.000 km đường giao thông nông thôn, trồng mới 39.490 ha cây, xây dựng 193 tuyến đường "cựu chiến binh tự quản", di dời chuồng trại, chăm sóc đường hoa, xây lò đốt rác, lắp đặt hệ thống ánh sáng bản làng, góp phần tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hội Cựu chiến tỉnh Sơn La đặc biệt chú trọng công tác dân vận và tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên và người dân. Các cấp hội đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như: sinh hoạt chi hội, tuyên truyền lưu động, qua hệ thống loa phát thanh, lồng ghép trong các buổi họp dân, các đợt ra quân tình nguyện…

Nội dung tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí về môi trường, thu nhập, văn hóa và an ninh trật tự.

Hội viên cựu chiến binh cũng là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động dân vận tại cơ sở, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến nhân dân, giải thích và thuyết phục các hộ dân còn chưa đồng thuận hiến đất, di dời công trình, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội cao, giúp nhiều địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tổng dư nợ đến nay đạt hơn 1.665 tỷ đồng, tăng 149 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh hiện có 1.139 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 14 hội viên cấp Trung ương, 182 cấp tỉnh, 943 cấp cơ sở, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương, trong đó có nhiều con, em cựu chiến binh.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Hội đã tổ chức 9 lớp tập huấn về tín dụng, quản lý vốn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao kiến thức xây dựng nông thôn mới cho 664 lượt cán bộ, hội viên.

Hội Cựu chiến binh tỉnh chỉ đạo các cơ sở khảo sát hội viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xóa 231 nhà tạm, dột nát với tổng kinh phí trên 11,7 tỷ đồng.

Các cấp hội còn duy trì 57 tổ, đội tự quản “Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự”, với 279 hội viên, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh khu dân cư, góp phần xây dựng địa bàn an toàn.