Chiều ngày 13/6, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và các đồng phạm

Theo đại diện VKS, căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tại tòa đã đủ căn cứ xác định, bị cáo Nguyễn Minh Quân đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là Công ty Việt Á và Công ty Nam Phong khi chưa thẩm định hồ sơ; thẩm định hồ sơ đề xuất của nhà thầu, xếp hạng nhà thầu…

Bản chất việc này nhằm hợp thức hóa hồ sơ thanh toán số lượng kit xét nghiệm do Công ty Việt Á và Nam Phong cung ứng trước mà không xem xét năng lực, kinh nghiệm nhà thầu... Hành vi của bị cáo Quân đã gây thiệt hại cho Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức hơn 14,5 tỷ đồng.

0f77656f 1356 4289 94da 8fad60781772.jpg
Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: Đ.N.

Đối với bị can Nguyễn Lan Anh, vai trò là tổ trưởng tổ thẩm định đấu thầu, biết rõ các quy định đấu thầu tại bệnh viện nhưng bị cáo Lan Anh đã ký 8 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm với Công ty Nam Phong và Công ty Việt Á, gây thiệt hại cho BV TP Thủ Đức số tiền hơn 3,1 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Vũ Phong sử dụng Công ty Nam Phong (không đủ các yêu cầu của nhà thầu) nhằm gian dối, thực hiện 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh, 4 gói thầu chỉ định rút gọn và 33 gói chỉ định thầu mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất từ Công ty Nam Phong. Bị cáo Phong còn có hành vi chi 997 triệu đồng cho nhân viên BV TP Thủ Đức thông qua Lê Trung Nguyên.

Bị cáo Trương Thị Bảo Trân đã hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu sai quy định để BV TP Thủ Đức thanh toán tiền mua kit test. Bị cáo Trân đã nhận hơn 997 triệu đồng tiền hoa hồng từ Công ty Nam Phong.

Theo đại diện VKS, các bị cáo đều có nhận thức xã hội, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm, làm chức vụ lãnh đạo trong bệnh viện. Tuy nhiên, vì tư lợi cá nhân và nhận thức chưa đầy đủ mà các bị cáo đã vi phạm pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo Phong chiếm đoạt tài sản nhà nước. Các bị cáo đều phạm tội nhiều lần trở lên nên cần có mức hình phạt để răn đe, phòng ngừa chung.

Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Quân và Lan Anh đều là bác sĩ giỏi và có nhiều đóng góp cho đất nước, trong công tác chống dịch; đạt nhiều thành tích trong công tác, có nhiều bằng khen, giấy khen... Bị cáo Trân tự nguyện nộp lại số tiền 997 triệu đồng, bị cáo Mai Lệ Quyên (cựu trưởng khoa vi sinh, BV TP Thủ Đức) nộp lại 100 triệu đồng đã nhận.

bv thu duc 3.webp
Bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức. Ảnh: SGGP

Vì các lẽ trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân từ 12-13 năm tù; bị cáo Nguyễn Lan Anh (cựu phó giám đốc BV TP Thủ Đức) từ 8-10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời, VKS đề nghị HĐXX tổng hợp hình phạt với bản án phúc thẩm ngày 17/5/2024 của TAND cấp cao tại TP.HCM, đã tuyên bị cáo Quân 21 năm tù về tội tham ô tài sản và rửa tiền, bị cáo Nguyễn Lan Anh 3 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Vũ Phong (giám đốc Công ty Nam Phong) 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", 7-8 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Cùng 2 tội danh này, bị cáo Trương Thị Bảo Trân (nguyên nhân viên vật tư trang thiết bị y tế - BV TP Thủ Đức) lần lượt bị đề nghị mức án là 6-8 năm và 7-8 năm tù

Bị cáo Mai Lệ Quyên (cựu trưởng khoa vi sinh, BV TP Thủ Đức) 7-8 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Chiều muộn, phần tranh luận kết thúc, HĐXX nghị án kéo dài tới 19/6 sẽ tuyên án.