Chiều 3/1, thông tin về quá trình giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, lực lượng cứu hộ ưu tiên dùng mũi khoan guồng xoắn để làm tơi đất, giảm áp lực ma sát vào thành ống trụ bê tông. 

“Lực lượng cứu hộ đã khoan được 23m trong tổng 35m đất. Khi khoan đến mét thứ 27, ống trụ bê tông sẽ được kéo lên mặt đất. Dự kiến chúng tôi sẽ làm xuyên đêm nay”, ông Bửu nói. 

Đã hơn 72 giờ trôi qua, công tác cứu hộ vẫn tiếp diễn. 

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, các đơn vị cứu hộ chia thành các nhóm để làm không ngừng nghỉ. Ngoài ra, lực lượng công binh Quân khu 9 cũng chuẩn bị bổ sung thêm thiết bị chuyên dụng cưa cắt… 

Tỉnh Đồng Tháp đã tham khảo ý kiến chuyên gia, chuẩn bị phương án dự phòng dùng thiết bị bơm khoan xoáy nước mạnh ở tầng dưới làm rã đất nhanh hơn để rút ngắn thời gian hỗ trợ việc cứu hộ bé trai. 

Lực lượng cứu hộ làm xuyên đêm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chia sẻ thêm: “Công tác cứu hộ sinh mạng của con người là trên hết. Đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương, của tất cả đơn vị cứu hộ. Chúng tôi quyết tâm làm đến khi nào cứu được cháu bé". 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Chiều cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng các đơn vị chuyên môn tiếp tục tính toán phương án cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu trả lời báo chí vào chiều 3/1. 

Trước đó, vào trưa 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen để nhặt phế liệu.

Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam rơi xuống ống trụ bê tông đường kính 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

XEM CLIP: