TAND TP Cần Thơ sáng nay xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngọc Hải (67 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

3 bị cáo Trần Thanh Liêm (49 tuổi, cựu Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường), Lê Văn Khỏe (45 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất) và Phạm Văn Phương (42 tuổi, cựu nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất) bị xử tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”. 

Cần Thơ 4.jpg
Bị cáo Trần Thanh Liêm (trái) và Trần Ngọc Hải (phải) tại tòa. Ảnh: H.T

Theo cáo trạng, năm 2015, trong quá trình triển khai thực hiện 3 dự án xây dựng Trường tiểu học Thạnh Lợi 1, Trường THCS Thạnh Lợi và Trường THCS Vĩnh Bình, bị cáo Liêm, Khỏe, Phương đã tham mưu UBND huyện Vĩnh Thạnh bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 3 hộ gia đình có đất bị thu hồi sai quy định.

Bị cáo Hải bị cáo buộc thiếu trách nhiệm trong công tác để xảy ra vi phạm, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 4 tỷ đồng. 

"Hành vi rất nghiêm trọng" của cựu Phó chủ tịch huyện

Cáo trạng nêu, năm 2015, UBND huyện Vĩnh Thạnh thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình xây dựng 3 trường học nói trên.

Bị cáo Hải khi đó là Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch hội đồng bồi thường; ông Khỏe là Phó chủ tịch hội đồng; Liêm là ủy viên hội đồng; Phương nằm trong tổ chuyên viên giúp việc.

Ban quản lý dự án - chủ đầu tư 3 công trình xây dựng nêu trên đã ký hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ đất do ông Khỏe làm giám đốc với nội dung “tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng”. 

Sau khi ký hợp đồng, ông Khỏe phân công Phương và một người nữa thực hiện công tác kiểm kê, xác minh tính pháp lý việc bồi thường, hỗ trợ…, xác minh nguồn gốc sử dụng đất đối với 3 dự án trên.

Cáo trạng nêu, thực tế những người này không tổ chức kiểm đếm, đo đạc.

Sau đó, hội đồng bồi thường họp, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo trình hội đồng về việc xét, xác định tính pháp lý về nhà, đất, vật kiến trúc… của 3 hộ dân bị thu hồi đất. 

Tuy nhiên, Trung tâm không báo cáo về việc các hộ này có trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất bị thu hồi hay không, có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp hay không… Ngoài ra, thành viên hội đồng dự họp không ai có ý kiến gì về nội dung báo cáo.

Căn cứ tờ trình của hội đồng bồi thường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Trần Thanh Liêm không tổ chức họp hội đồng thẩm định mà tự ký các tờ trình tham mưu UBND huyện ban hành các quyết định về việc thu hồi đất, phê duyệt kinh phí bồi thường… cho các hộ gia đình. 

Căn cứ tờ trình trên, Phó chủ tịch UBND huyện khi đó là ông Trần Ngọc Hải đã ký các quyết định thu hồi đất và phê duyệt kinh phí bồi thường. 

Theo đó, 3 hộ được bồi thường hơn 1,4 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm gần 4 tỷ; thưởng giao mặt bằng 15 triệu. 

Cần Thơ 1.jpg
Ông Trần Ngọc Hải bị cáo buộc gây thiệt hại cho nhà nước gần 4 tỷ đồng. Ảnh: H.T

Quá trình điều tra xác định, cả 3 hộ nói trên đều có nghề nghiệp ổn định, cư trú ngoài phạm vi huyện Vĩnh Thạnh, không trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp bị thu hồi...

Cáo trạng quy kết việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho 3 hộ bị thu hồi đất không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 4 tỷ đồng.

Khi các dự án đang được thanh tra, Phương đã thu hồi gần 4 tỷ nói trên và Trung tâm Phát triển quỹ đất đã nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra thành phố từ giữa năm 2018.

“Hành vi của Trần Ngọc Hải thực hiện thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, do thiếu kiểm tra, tin tưởng vào vai trò tham mưu của cấp dưới trong quá trình xét hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất không đúng đối tượng khi Nhà nước thu hồi đất, gây thiệt hại cho ngân sách”, cáo trạng cáo buộc. 

Tại tòa hôm nay, do vắng mặt đại diện UBND huyện Vĩnh Thạnh nên phiên xét xử tạm hoãn và được mở lại vào ngày 20/8.