Chiều 13/4, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ứng trực tại Khánh Hòa đã đưa anh Imeda Takidze vào bờ, chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Nhân viên y tế tiếp cận đưa thuyền viên nước ngoài bị nạn vào đất liền cấp cứu

Anh Imeda Takidze là thợ máy trên tàu chở dầu thô Dolphin, quốc tịch Tanzania, hành trình từ Trung Quốc đến Singapore.

Tối 12/4, khi tàu qua vùng biển Khánh Hòa, cách Nha Trang 150 hải lý, anh gặp sự cố lúc lao động, rồi bất tỉnh. Nạn nhân bị tụ máu, phần đầu sưng tấy, nhịp thở không ổn định, phải dùng máy trợ thở khẩn cấp, và nguy cơ tử vong. Mọi người tìm đủ cách cứu, song bất thành, đã nhờ đất liền hỗ trợ.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận tàu chở dầu để đưa bệnh nhân người nước nước ngoài bị nạn trên biển vào bờ.

Tàu của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức vượt biển, tiếp cận ứng cứu nạn nhân.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, tàu của trung tâm này liên tục cứu hai thuyền viên nước ngoài bị nạn lúc tàu qua vùng biển Khánh Hòa, đưa vào bờ.

Xuân Ngọc