Tờ Korea Herald dẫn lời ông Lee Rae-jin, anh trai của quan chức Lee Dae-jun, nói rằng cựu Tổng thống Moon Jae In “đã không nhanh chóng hành động để giải cứu em trai tôi ngay cả khi đã biết cậu ấy ở trong lãnh thổ Triều Tiên".

Ông Lee Rae-jin (bên trái) hôm 14/12. Ảnh: Yonhap

Ông Lee Rae-jin cho rằng, với tư cách là người đứng đầu quốc gia, ông Moon “phải có trách nhiệm phản ứng nhanh chóng và liên lạc với Triều Tiên khi nhận được thông tin một công dân Hàn Quốc xuất hiện ở vùng biển của Triều Tiên".

Theo hãng tin Reuters, quan chức Lee Dae-jun mất tích hôm 21/9/2020 khi làm nhiệm vụ gần đảo Yeonpyeong ở ranh giới trên biển giữa Hàn Quốc - Triều Tiên. 

Triều Tiên sau đó xác nhận ông này đã bị bắn chết trong hải giới, đồng thời tuyên bố sự việc xảy ra là do Hàn Quốc “đã không kiểm soát được công dân ở những điểm nóng nhạy cảm, nhất là trong bối cảnh căng thẳng bởi đại dịch Covid-19”. 

Tổng thống Moon Jae In nói gì trước 150.0000 người dân Bình Nhưỡng?Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3, TT Hàn Quốc Moon Jae In đã có bài phát biểu trước 150.000 người dân Bình Nhưỡng. Lần đầu tiên trong lịch sử, có một tổng thống Hàn Quốc đã làm được điều hết sức đặc biệt này. Hãy cùng lắng nghe toàn văn bài phát biểu đã giành được những tràng pháo tay nhiệt liệt từ Bình Nhưỡng của người đứng đầu Nhà Xanh.