- Đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên “xông đất” cho vịnh Hạ Long năm nay là một đại gia đình người Pháp.

Sáng nay, ngày đầu năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến với vịnh Hạ Long tại cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu.

XEM CLIP:

Đoàn khách "xông đất" cho vịnh Hạ Long là một đại gia đình quốc tịch Pháp gồm 19 người. Tiếp đó là đoàn khách Mỹ với gần 20 người.

{keywords}
 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và các du khách Pháp

Ông Nguyễn Đức Long chia sẻ, vịnh Hạ Long luôn luôn chào đón khách du lịch từ mọi quốc gia đến tham quan, chiêm ngưỡng với sự thân thiện và dịch vụ chu đáo nhất.

Trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết, trong ngày đầu năm, có 15.000 khách quốc tế đến vịnh Hạ Long, phần đông sẽ lưu trú dài ngày.

{keywords}
15.000 lượt khách du lịch quốc tế chọn vịnh Hạ Long làm điểm đến ngày đầu năm mới

“Lượng khách quốc tế chọn Hạ Long làm điểm đến luôn luôn tăng, đây sẽ là đà phát triển cho Quảng Ninh trong năm du lịch quốc gia 2018”, ông Thủy nói.

Năm 2017, vịnh Hạ Long đón 9,87 triệu lượt khách, trong đó có 4,8 triệu lượt khách quốc tế. 

Tại TPHCM: 

Sáng nay, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức "Lễ đón đoàn khách đầu tiên đến TP.HCM năm 2018".

Đó là đoàn khách nội địa đầu tiên tại ga Quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ173 của Hãng hàng không VietJet, khởi hành từ Hà Nội đến TP.HCM và đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tại ga Quốc tế trên chuyến bay VN10 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines đến từ Pháp.

{keywords}
Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến chào đón các vị khách quốc tế đầu tiên tại sân bay Tân Sơn Nhất.

{keywords}
Các vị khách được tặng các phần quà ý nghĩa thay cho lời cảm ơn và lời chúc trong ngày đầu xuân năm mới...

{keywords}
Các vị khách nội địa đầu tiên tại ga Quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất.

Biển người đổ ra đường đón năm mới 2018

Biển người đổ ra đường đón năm mới 2018

Hàng nghìn người Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hải Phòng từ khắp các ngả đường đổ về trung tâm TP cùng chào đón năm mới 2018.

Sau phút giao thừa, quanh Hồ Gươm như cuộc tàn của bàn nhậu

Sau phút giao thừa, quanh Hồ Gươm như cuộc tàn của bàn nhậu

Sau màn đếm ngược chào đón năm mới, nhiều tuyến đường quanh hồ Gươm lại ngập ngụa rác: bao nilon, hộp xốp, vỏ chai...

Vắt vẻo trên cây, leo nóc nhà vệ sinh đón giao thừa

Vắt vẻo trên cây, leo nóc nhà vệ sinh đón giao thừa

Hàng nghìn người đổ về Hồ Gươm dẫn đến tình trạng xô đẩy, chen lấn, giẫm đạp lên các bồn hoa, trèo cây, các nhà vệ sinh thì quá tải.

Ngày đầu năm, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn bác bảo vệ, cô lao công

Ngày đầu năm, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn bác bảo vệ, cô lao công

Mỗi năm Tết đến, tôi rất cảm ơn những người cộng sự của mình. Đó không phải chỉ là cấp trên mà còn là anh em cấp dưới, cả những người lao công, bảo vệ...

Điểm đón giao thừa Tết Dương lịch 2018 không thể bỏ qua

Điểm đón giao thừa Tết Dương lịch 2018 không thể bỏ qua

Tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, nhiều điểm vui chơi đón giao thừa, chương trình pháo hoa nghệ thuật và trình diễn ánh sáng được nhiều người đón đợi.

Phạm Công - Vân Lam