đại học

Cập nhập tin tức đại học

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành ưu đãi học phí ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Định hướng Kỹ thuật hệ thống công nghiệp là ngành học có nhiều tiềm năng phát triển, đang “khát” nhân lực, để khuyến khích SV theo học và giảm bớt nỗi lo về tài chính, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành giảm đến 40% học phí toàn khóa.

Đại học danh tiếng ở Trung Quốc gây tranh cãi với mô hình ‘ký túc xá vợ chồng’

Mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ tranh cãi, sau khi Đại học Vũ Hán thông báo có phòng ký túc xá cho những sinh viên đã kết hôn.

Không phải bằng đại học, điều gì các gã khổng lồ công nghệ cần khi tuyển dụng?

Nhiều tập đoàn lớn từng coi bằng đại học là một "màng lọc" quan trọng để tìm ra các ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên, quan điểm đã thay đổi bởi thực tế kỹ năng thực hành và kinh nghiệm thường vượt qua lý thuyết đơn thuần.

12 trường đại học tham gia sân chơi mới dành riêng cho sinh viên

Với hơn 200 hồ sơ đến từ gần 40 trường đại học trên cả nước, ban tổ chức đã chọn ra 12 trường bước vào vòng tranh tài tại một sân chơi mới dành riêng cho các gen Z.

Giáo sư đại học ở Israel: Sự bình đẳng, đa dạng là chìa khóa phát triển giáo dục

Giáo sư Mona Khoury cho rằng chúng ta cần tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng cho tất cả người học dù có sự khác biệt về điều kiện kinh tế, vùng miền, chủng tộc...

Học phí cao ngất và sự hào phóng của Singapore

Chính sách tài chính hào phóng của Chính phủ Singapore lý giải tại sao học phí đại học của họ cao ngất ngưởng nhưng tỷ lệ học đại học lên tới hơn 93%.

Lợi ích kép của mô hình ‘trường học trong lòng doanh nghiệp’

Xuất hiện tại Việt Nam từ lâu, mô hình trường học trong lòng doanh nghiệp đang ngày càng khẳng định tính thực tiễn và ngày càng đáp ứng được nhu cầu của cả nhà tuyển dụng lẫn học viên.

'Ôm mộng' bỏ ĐH: Không phải ai cũng thành công như tỷ phú công nghệ Bill Gates

Câu chuyện "bỏ học thành tỷ phú" đã góp phần làm gia tăng chủ nghĩa hoài nghi giáo dục, khiến không ít người trẻ nghi ngờ về vai trò của giáo dục chính quy, đặc biệt là giáo dục đại học. Tuy nhiên hành trình của Bill Gates chỉ là ngoại lệ hiếm hoi.

Google, Apple và loạt công ty lớn không 'đòi' nhân viên có bằng đại học

Một cựu lãnh đạo cấp cao của Google từng nhận xét rằng: “Khi bạn nhìn thấy những người không đến trường và tự đi con đường của mình trên thế giới này, đó mới là những con người đặc biệt. Chúng tôi làm mọi thứ có thể để tìm ra những con người đó”.

Đi làm ruộng về, nam sinh nghèo bật khóc khi nhận giấy báo nhập học

Hình ảnh nam sinh, 18 tuổi, ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) bật khóc vì nhận được giấy báo nhập học khiến nhiều người không khỏi xúc động.

'Giáo dục đại học siêu lợi nhuận nhưng nhiều trường chưa khai thác'

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, nhìn nhận giáo dục đại học hiện nay là siêu lợi nhuận, có rất nhiều nguồn thu khác ngoài học phí tuy nhiên nhiều trường chưa khai thác.

Kỹ sư tốt nghiệp bằng giỏi: ‘Tôi từng hối hận vì đã vào đại học’

Nhận tấm bằng kỹ sư loại giỏi sau 5 năm học, Lan từng tràn đầy nhiệt huyết, kỳ vọng gắn bó với nghề. Nhưng sau vài tháng, nữ kỹ sư dần cảm thấy “vỡ mộng”.

Các trường ĐH không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học trước ngày 22/8

Các trường đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 22/8 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17h ngày 6/9.

Nguyên nhân sự trỗi dậy 'chủ nghĩa hoài nghi hiệu quả giáo dục đại học'

Sự gia tăng của "chủ nghĩa hoài nghi giáo dục đại học" (Higher education skepticism) là do sự kết hợp của các yếu tố như kinh tế, xu thế thị trường... đã tác động đến nhận thức, thái độ của công chúng đối với các hệ thống giáo dục truyền thống.

'Mổ xẻ' nguồn thu từ học phí của các đại học, có trường gần nghìn tỷ

Các trường đại học thu hàng trăm tỷ đồng từ học phí mỗi năm, bên cạnh khoản ngân sách Nhà nước cấp từ hàng chục đến hàng trăm tỷ. Tại nhiều trường đại học hàng đầu, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ rất khiêm tốn.

Điều bất thường ở nguồn thu của các trường đại học Việt Nam

Theo các nhà giáo dục, nguồn thu nhập của các trường đại học ở Việt Nam chủ yếu từ học phí là điều bất thường. Điều này cũng trái ngược với bức tranh nguồn thu rất đa dạng ở các nước có nền giáo dục đại học phát triển.

Học phí đại học: 'Không tăng thì trường gặp khó, tăng sinh viên sẽ khổ'

Theo chuyên gia, học phí cần thu đủ, thu đúng. Lương tăng, các trường đại học tăng học phí là tất yếu nhưng việc này cần kèm theo các chính sách hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Không tăng học phí, trường đại học lo ngại mất giảng viên giỏi

Khó khăn để đầu tư cơ sở vật chất, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng… là những nỗi lo của các trường đại học nếu không tăng học phí năm học 2023-2024.

Trường học cấm sinh viên mặc quần soóc, có hành vi khiếm nhã

Một trường đại học đã có những quy định để tuyên truyền văn hóa ứng xử ở trường học. Theo đó, trường yêu cầu giao tiếp lịch sự, nhã nhặn và giảng viên, sinh viên không được mặc quần soóc, áo may ô, váy ngắn lên giảng đường.

Các trường đại học khu vực ASEAN dự kiến dạy chung trực tuyến

Đây là một trong những nội dung được đưa ra bàn thảo tại diễn đàn Kết nối và Phát triển mạng lưới cộng đồng lãnh đạo, học giả các trường đại học Đông Nam Á tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 28/7.