Ngày 24/12, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai công tác và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Đinh Văn Nơi được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước.

Năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với cường độ cao kết hợp với triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Qua đó, đạt được mục tiêu phòng ngừa, kiềm chế, làm giảm tội phạm hình sự, giảm 0,7% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2021.

Thừa ủy quyền, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Đại tá Đinh Văn Nơi (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Kết quả điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt cao, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 85,7%. Riêng điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng trở lên đạt 100%.

Công tác đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng, nhóm được triển khai bài bản, quyết liệt, triệt xóa, làm tan rã 70 nhóm, 177 đối tượng.

Đặc biệt, triệt phá nhiều đường dây tội phạm đánh bạc qua mạng với quy mô lớn với số tiền giao dịch hàng chục nghìn tỷ đồng.

Công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường tiếp tục đạt hiệu quả cao hơn năm 2021, được Bộ Công an, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đánh giá cao.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà cán bộ chiến sĩ Công an Quảng Ninh nỗ lực đạt được năm 2022. Hoàn thành 100% chỉ tiêu của Bộ Công an giao, trong đó nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung cả nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Công an tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt kỹ và vận dụng thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng uỷ Công an Trung ương và chương trình công tác của lãnh đạo Bộ về nhiệm vụ công tác công an năm 2023 phù hợp với tình hình của tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp công tác Công an. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an, đặc biệt là công tác nghiệp vụ cơ bản, gắn với công tác nắm tình hình và đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm; chủ động phát hiện, tham mưu, giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Trước mắt tập trung bảo vệ tốt ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

 Tiếp thu ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Đinh Văn Nơi yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác, làm tốt công tác quản lý cán bộ chiến sĩ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của các trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Trước mắt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đinh Văn Nơi yêu cầu lực lượng Công an toàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Trong đó đặc biệt tập trung đấu tranh với các đường dây, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo trái phép.

Với những kết quả trên, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh đã trao tặng cờ thi đua, bằng khen, danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.