Theo kế hoạch, đối thoại lần này gồm 7 phiên toàn thể, 3 phiên đặc biệt đồng thời. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dự kiến phát biểu đề dẫn.

Sự tham gia của đoàn Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tiếp tục khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực; thể hiện thiện chí của Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung.

Thông qua đối thoại, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển mà thế giới, khu vực cùng quan tâm, đồng thời đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Dự kiến trong chương trình hoạt động, Đại tướng Phan Văn Giang sẽ có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ 4.

Bộ trưởng Phan Văn Giang gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore 

Theo TTXVN, bên lề Đối thoại Shangri-La, Đại tướng Phan Văn Giang có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Mỹ và Canada.

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, Bộ trưởng Phan Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc phòng Singapore đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức Đối thoại Shangri-La theo hình thức trực tiếp, sau 2 năm bị ảnh hưởng của đại dịch.

Hai Bộ trưởng đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Singapore tiếp tục phát triển rất tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực; sự tin cậy chính trị ngày gia tăng.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà nước, quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua cũng được thúc đẩy, đi vào chiều sâu thiết thực.

Hai Bộ trưởng thống nhất định hướng hợp tác thời gian tới, tập trung vào việc tăng cường chỉ đạo phối hợp triển khai Hiệp định đã ký kết có chất lượng, hiệu quả; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng một cách hiệu quả, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên.

Bộ trưởng Ng Eng Hen bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở Hiệp định về hợp tác quốc phòng song phương đã ký, hai bên sẽ triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực cụ thể, thiết thực hơn nữa.

Về hợp tác trong khuôn khổ đa phương, hai Bộ trưởng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) sắp tới tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia và một số vấn đề thế giới và khu vực cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Phan Văn Giang với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, hai Bộ trưởng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam và Mỹ thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực trên một số lĩnh vực như khắc phục hậu quả chiến tranh, đối thoại-tham vấn; trao đổi đoàn, an ninh biển, đào tạo, tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc...

Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác theo các nội dung trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng ký năm 2011 và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015, ưu tiên việc khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa cũng như huy động nguồn lực để xử lý toàn bộ ô nhiễm dioxin tại đây; tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; thúc đẩy hợp tác quân y trong phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Đặc biệt là trong các lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, đây là lĩnh vực mà Việt Nam hết sức quan tâm.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, việc hợp tác hiệu quả giữa hai bên sẽ giúp tăng cường lòng tin, tạo động lực mở ra những lĩnh vực hợp tác khác. Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với Trưởng đoàn các nước ASEAN. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore 

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada, trong đó quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột.

Hai Bộ trưởng khẳng định, quan hệ quốc phòng hiện đang được triển khai tích cực, phù hợp với Bản ghi nhớ về Hợp tác Quốc phòng song phương được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước ký năm 2019 và Kế hoạch hợp tác quốc phòng 3 năm giai đoạn 2021-2023, trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, tham vấn-đối thoại, đào tạo, gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, an ninh biển..., phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi nước.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục ưu tiên tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như tham vấn-đối thoại, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc…

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao hiệu quả hợp tác với Canada trong đào tạo nâng cao tiếng Anh và gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Chiều 10/6, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã tham dự cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với Trưởng đoàn các nước ASEAN.

Tại cuộc gặp, các Bộ trưởng đã thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng ASEAN-Mỹ cũng như trao đổi các vấn đề cùng quan tâm về tình hình an ninh thế giới, khu vực.

Trần Thường - TTXVN

Kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”

Kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”

Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ trong thời bình, nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7-10/6.