{keywords}
 

Phụ huynh họ Li này đã xông vào lớp, tát và đá giáo viên sau khi chứng kiến con gái 5 tuổi bị tát vào mặt, tờ Tin tức Bắc Kinh đưa tin.

Vụ việc xảy ra hôm 21/11 tại một trường mẫu giáo ở thành phố Loudi, tỉnh Hồ Nam. Sau khi đưa con gái vào lớp, người bố đứng chờ bên ngoài vì lo con gái sẽ sợ khi mình rời đi. Tuy nhiên, theo lời người bố, khi thấy cảnh giáo viên tát con từ màn hình treo ngoài hành lang, anh ta đã xông vào lớp, tấn công giáo viên.

Hai giáo viên khác đã phải can thiệp và công an đã có mặt sau vụ việc trên.

Khi các cảnh quay về vụ việc trên được đăng tải trên mạng, hàng chục nghìn người đã tham gia bình luận và hầu hết đều đứng về phía ông bố. “Hoan hô ông bố. Một người đàn ông nên bảo vệ gia đình mình”, một cư dân mạng bình luận. “Nếu con tôi bị đối xử như vậy, tôi cũng làm thế”, một người khác bày tỏ ý kiến trên Weibo.

Công an Trung Quốc cho biết, giáo viên trong vụ việc trên, 28 tuổi, đã bị phạt 500NDT và bị giam 12 ngày vì đánh trẻ con. Trong khi đó, ông bố bị phạt 200NDT và bị giam 7 ngày, theo The Paper.cn.

Lê Nguyễn