dân số

Cập nhập tin tức dân số

Dự báo Việt Nam sẽ thừa 1,5 triệu nam giới vào năm 2034

Theo dữ liệu của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), năm 2021, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức cao là 112 bé trai/100 bé gái.

Thêm hai thành phố trong lòng Hà Nội để giảm tải cho các quận nội thành

Với việc tập trung nguồn lực xây dựng các thành phố mới ở khu vực phía Bắc và phía Tây, TP Hà Nội đặt mục tiêu giảm tải về dân cư, hạ tầng giao thông, xã hội cho các quận trong nội đô lịch sử.

Thế giới đón bé gái là công dân thứ 8 tỷ, sớm hơn dự kiến 15 năm

Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam sáng 15/11 cho biết thế giới chính thức chạm mốc 8 tỷ người, sớm hơn kỳ vọng 15 năm. Dự kiến đến năm 2037, con số này sẽ lên mức 9 tỷ. Tuổi thọ trung bình cũng tăng mạnh trong nhiều năm qua.

Bản tin sáng VietNamNet (15/11/2022)

'Kiểm soát tài sản, thu nhập' là bạo lực gia đình; Hà Nội yêu cầu xử lý nhanh các vụ án tham nhũng, kinh tế… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

26,6% dân số Việt Nam chưa quan tâm thoả đáng chế độ ăn lành mạnh

Theo Tổ chức Đa dạng sinh học Quốc tế và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế, 26,6% dân số Việt Nam không thể chi trả cho chế độ ăn lành mạnh.

Khi gần một nửa dân số chịu tác động của Covid-19

“Người Việt Nam có tính chống chịu và cầu an rất cao”. Nhận xét này của một nhà văn cứ ập vào suy nghĩ của tôi khi cùng các nhà hảo tâm đi cứu trợ tại các trạm ở Hà Nam, Hà Nội và Phú Thọ hồi đầu tháng 10.

Chất lượng dân số: Vì một Việt Nam phát triển bền vững

Chất lượng dân số được xác định là nhân tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển của quốc gia, là “vốn con người”.

 

Trung Quốc đếm thiếu 11,6 triệu trẻ em do phụ huynh trốn khai sinh

Nguyên nhân của việc này có thể là do một số bậc cha mẹ đã cố tình không đăng ký khai sinh cho con để tránh bị phạt nếu họ vi phạm chính sách một con.

 

Bảo đảm các yếu tố dân số là trung tâm của các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 771/QĐ-TTg ban hành quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương.

Lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Bảo đảm các yếu tố dân số là trung tâm trong tất cả các bước của quy trình xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Trung Quốc lần đầu tiên sụt giảm dân số

Trung Quốc sẽ công bố sự sụt giảm dân số lần đầu tiên trong vòng 5 thập niên sau cuộc điều tra dân số một lần trong một thập niên.

Việt Nam sẽ dư thừa khoảng 1,5 triệu nam giới

Tổng cục Thống kê dự báo năm 2034, số nam giới trong độ tuổi từ 15 tới 49 sẽ dư thừa khoảng 1,5 triệu người, năm 2059 là 2,5 triệu người.

Từ tháng sau, chê con một bề bị phạt 500 nghìn

Từ giữa tháng 11, bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người sinh con một bề sẽ bị xử phạt hành chính.

 

Ngày Dân số thế giới: Bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái

Ngày 8/7 Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới với chủ đề “Đẩy lùi Covid-19: Cách thức bảo vệ quyền& sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại.

Mỗi năm, hơn 1 triệu dân di cư ra thành phố làm ăn

Tuy có sự gia tăng về quy mô và tốc độ tăng dân số đô thị nhưng tỷ trọng dân số đô thị của nước ta hiện vẫn ở mức rất thấp so với các nước phát triển trên thế giới cũng như so với các nước trong khu vực.

6 tháng, hơn 570.300 trẻ em được sinh ra

Theo báo cáo của Tổng cục Dân số - KHHGĐ (Bộ Y tế), trong 6 tháng đầu năm 2020, cả nước có 570.353 trẻ em mới sinh. Trong đó, số bé trai là 298.847, số bé gái là 271.506.

Khi Việt Nam lại khuyến khích sinh đẻ

 - Việt Nam không thể ngồi chờ đến khi dân số hóa già mới trở tay. Nguy cơ lệ thuộc lớn vào nguồn lao động nhập khẩu của Nhật Bản là dẫn chứng để Việt Nam có thêm động lực thực thi chính sách dân số vừa được thông qua.

Loài người từng suýt tuyệt chủng với dân số chỉ còn 2.000 người

Với dân số khoảng 7,8 tỷ người như hiện tại, thật khó để tin rằng vào khoảng 70.000 năm TCN, loài người đã từng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng với dân số chỉ còn dưới 2.000 người.

Việt Nam có thể phải nhập khẩu cô dâu từ châu Phi

Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan đang nhập khẩu cô dâu từ Việt Nam nhưng 30 năm nữa, Việt Nam có thể phải nhập khẩu cô dâu từ châu Phi.

 

TP.HCM đề xuất hỗ trợ mua nhà, giảm viện phí cho vợ chồng sinh con thứ hai

 Tỷ suất sinh ở TP.HCM xuống mức thấp so với trung bình cả nước, nguy cơ thiếu hụt lao động tương lai. TP.HCM đang đề xuất giảm viện phí, tăng thời gian nghỉ thai sản bố và mẹ, hỗ trợ vay, mua nhà với vợ chồng sinh hai con.