trung quốc.jpg
Ảnh: Reuters

Hãng Reuters dẫn tin từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho hay, năm 2023 dân số nước này giảm 2,08 triệu người, tương đương 0,15%, xuống còn 1,409 tỷ người. Sự sụt giảm này còn cao hơn nhiều so với năm 2022 - giảm 850.000 người. 

Đầu năm ngoái, Trung Quốc trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 lớn trên toàn quốc. Tổng số người qua đời trong năm ngoái ở Trung Quốc tăng 6,6%, tương đương 11,1 triệu người. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 1974. 

Trong khi đó, tỷ lệ sinh ở nước này giảm 5,7%, xuống 9,02 triệu trẻ được sinh ra vào năm 2023. Đây là tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, theo đó chỉ có 6,39 ca sinh/1.000 người, so với năm 2022, tỷ lệ sinh là 6,77 ca/1.000 người. 

Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm mạnh trong nhiều thập niên do chính sách một con được thực thi tại nước này từ năm 1980 tới 2015 và do giới trẻ ngày càng ngại sinh con. Năm 2023, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, theo ước tính của Liên Hợp Quốc. 

Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho rằng về lâu dài, dân số Trung Quốc sẽ giảm 109 triệu người vào năm 2050, nhiều gấp 3 lần mức giảm được dự báo vào năm 2019. 

Tuy nhiên, tờ China Daily dẫn lời một chuyên gia nói, mức giảm dân số trong năm 2024 ở Trung Quốc sẽ ít hơn vì tác động của đại dịch Covid-19 đang giảm và năm nay là năm con rồng, vốn được coi là năm tốt lành để sinh con.